Tàu thực hiện nhiệm vụ thủy táng bin Laden về Mỹ

Tàu thực hiện nhiệm vụ thủy táng bin Laden về Mỹ
TPO - Hàng nghìn thủy thủ trên tàu hải quân USS Carl Vinson của Mỹ vừa trở về nhà trong niềm vui chào đón của người thân hôm 15 - 6, sau gần bảy tuần thực hiện sứ mệnh thủy táng xác trùm khủng bố Osama bin Laden.

> Vụ trùm khủng bố bin Laden bị tiêu diệt
> Lặn tìm thi thể trùm khủng bố Osama bin Laden 

Tàu USS Carl Vinson đang ở vùng biển bắc Ả Rập, nhận nhiệm vụ mang xác của thủ lĩnh al-Qaida thủy táng, sau khi đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố này.

Đô đốc Samuel Perez - Chỉ huy trưởng tàu Vinson nói, tinh thần của các thủy thủ đang rất tốt. Họ tự hào vì đã được tham gia vào một phần chiến dịch mang tính lịch sử của Mỹ.

Ngay khi tàu cập khu căn cứ hải quân Coronado, bang California (Mỹ), rất nhiều người thân của các thủy thủ vui mừng chào đón thủy thủ trở về.

Một thủy thủ trong trang phục lính hải quân Mỹ, được vợ và hai con đến đón, phát biểu với phóng viên báo chí rằng: “Chúng tôi đã đi và hoàn thành sứ mệnh vượt dự kiến”.

Tàu thực hiện nhiệm vụ thủy táng bin Laden về Mỹ ảnh 1
Tàu thực hiện nhiệm vụ thủy táng bin Laden về Mỹ ảnh 2
Tàu thực hiện nhiệm vụ thủy táng bin Laden về Mỹ ảnh 3
Tàu thực hiện nhiệm vụ thủy táng bin Laden về Mỹ ảnh 4

Vũ Kiều
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".