Đánh bom kép 'trả thù cho bin Laden'

Đánh bom kép 'trả thù cho bin Laden'
TPO - Hôm nay, 13 - 5, vụ đánh bom kép kinh hoàng vừa xảy ra tại một căn cứ bán quân sự miền Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương. Giới chức Pakistan tin rằng, vụ tấn công này nhằm mục đích trả thù cho Osama bin Laden.

> Bin Laden lên sẵn kế hoạch khủng bố nước Anh

> Video: Đánh bóm liều chết trả thù cho bin Laden, ít nhất 80 người chết

Được biết, cả hai vụ tấn công đều là đánh bom tự sát, xảy ra ngay cạnh cổng chính của trung tâm huấn luyện Frontier Constabulary, thuộc thị trấn Charsadda, Tây Bắc Pakistan, sát biên giới với Afghanistan.

Tính tới thời điểm này, khoảng 80 người thiệt mạng và 115 người khác bị thương. Các nạn nhân đã được trực thăng cứu hộ khẩn trương đưa tới bệnh viện ở thành phố Shabqadar và Peshawar.

Các quan chức lo ngại, số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng lên, khi 40 người bị thương đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Trong khi đó, Người phát ngôn của tổ chức Tehrik-e-Taliban tại Pakistan - Ahsanultah Ahsan - gọi điện tới các tòa soạn để thông báo rằng, vụ tấn công này mới chỉ là “đòn trả đũa đầu tiên” để trả thù cho trùm khủng bố Osama bin Laden.

Bên cạnh đó, tên này cũng cảnh báo, những chiến binh sẽ tiến hành “các cuộc tấn công lớn hơn” nhằm vào các mục tiêu Pakistan.

Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày sau sự kiện đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda tại căn biệt thự ở thị trấn Abbottabad, Pakistan hôm 2 - 5 vừa qua.

Thu Thảo tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.