Al-Qaeda chính thức bầu thủ lĩnh mới thay bin Laden

Al-Qaeda chính thức bầu thủ lĩnh mới thay bin Laden
TPO - Một trang web Hồi giáo hôm nay (16-6) đưa tin, nhân vật số hai trong hàng ngũ al-Qaeda là Ayman al-Zawahri đã được bầu làm thủ lĩnh chính thức của nhóm khủng bố quốc tế, thay trùm khủng bố Osama bin Laden bị đội đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tại Pakistan vào đầu tháng trước.

> Vụ bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt

Việc al-Zawahri được trao quyền chỉ huy mạng lưới khủng bố được Hội đồng lãnh đạo tối cao al Qaeda thông báo và đăng tải trên trang web Ansar al-Mujahideen, một trong những cơ quan ngôn luận của al Qaeda, sau khi đã hội thẩm và bàn bạc kỹ lưỡng.

Việc tuyên bố người nắm quyền mới cũng phần nào cổ vũ tinh thần thánh chiến mới, cũng như bác bỏ tin đồn gần đây về sự xuống dốc của tổ chức này sau khi “rắn mất đầu”, cũng như Mỹ liên tục tăng sức ép tiêu diệt lãnh đạo cốt cán của al Qaeda ở các khu vực trên thế giới.

Al-Zawahri ngoài 50 tuổi, là người Ai Cập, là phó tướng tin cậy của bin Laden trong nhiều năm qua. Y cũng là một trong những "tác giả" đứng sau vụ khủng bố đẫm máu ngày 11 - 9 tại New York, Mỹ. Theo phỏng đoán, khả năng Al-Zawahri cũng đang ở một nơi nào đó gần biên giới Afghanistan - Pakistan và điều hành mạng lưới.

Dưới sự chỉ huy của tân thủ lĩnh mới, al-Qaeda sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng thánh chiến chống Mỹ và Israel mà trùm khủng bố bin Laden thực hiện dang dở.

Vũ Kiều tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG