Chỉ 5 ngày sau khi giảm mạnh xuống 57,26 USD/thùng, giá dầu thô thế giới đang có chiều hướng quay lại mức kỷ lục khi tái xuất hiện lo ngại về nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu.
Trao đổi với báo chí xung quanh việc tăng giá xăng dầu, Thứ trưởng Tài chính Trần Văn Tá cho biết nếu giá thế giới tiếp tục biến động, tiến tới sẽ buông giá để thị trường tự điều tiết.
Xăng dầu tăng giá, các doanh nghiệp vận tải lao đao, cước vận tải ô tô sẽ được điều tiết theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, theo thông tin từ Tổng công ty vận tải HN, sẽ chưa tăng vé xe bus.
Hôm qua, 3/7, Liên Bộ Tài chính và Thương mại đã công bố tăng giá bán lẻ xăng dầu. Đây là lần tăng giá xăng dầu thứ 5 trong vòng 2 năm trở lại đây của Nhà nước
(TPO) Đây là lời cảnh báo của các chuyên gia phân tích ngày 3/7 sau khi OPEC quyết định ngừng bàn thảo kế hoạch tăng sản lượng khai thác thêm 500.000 thùng/ngày.
(TPO) Không như lần tăng giá xăng dầu trước, 12 giờ ngày 3/7, tại Hà Nội, khi giá xăng tăng thêm 800 đ/lít, lượng người mua xăng tại các cửa hàng không nhiều.
Từ 12 giờ hôm nay, giá bán tất cả các loại xăng dầu trên toàn quốc sẽ đồng loạt tăng. Mỗi lít xăng RON 92 sẽ là 8.800 đồng, RON 90 là 8.600 đồng, xăng 83 là 8.400 đồng.
Theo Tổng Cty xăng dầu VN (Petrolimex), hiện mỗi ngày các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu đang phải chịu lỗ 32 - 35 tỷ đồng vì phải gồng mình giữ giá.