Đường sắt tăng tàu Thống nhất, chạy lại tàu địa phương trước 30/4

Đường sắt tăng tàu Thống nhất, chạy lại tàu địa phương trước 30/4
TPO - Từ hôm nay (23/4), đường sắt chính thức tăng tần suất khai thác tàu Thống nhất Bắc – Nam và chạy lại 1 số tàu địa phương ngay trước thềm nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo đó, tuyến đường sắt Hà Nội – TPHCM sẽ tăng tần suất khai thác tàu khách lên 3 đôi tàu/ngày, gồm các tàu: SE1/2, SE3/4 và SE5/6. Các đoàn tàu này trước mắt chỉ dừng ở các ga lớn, gồm: Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Sài Gòn và ngược lại.

Với tàu địa phương, dù được khai thác mỗi tuyến 1 đôi tàu/ngày, nhưng trước mắt đường sắt chỉ nối lại tuyến Hà Nội – Vinh (NA1/2) và tuyến Hà Nội - Hải Phòng (LP5/6). Hành khách mua vé tàu tuyến Hà Nội - Vinh sẽ được giảm giá từ 10-30%.

Đường sắt cho biết, trong những ngày tới, căn cứ vào nhu cầu đi lại của hành khách có thể chạy lại tàu trên các tuyến: Sài Gòn – Nha Trang/Phan Thiết/Đà Nẵng; Hà Nội – Đồng Hới/Đà Nẵng, Hà Nội - Yên Bái/Lào Cai…

Đường sắt cũng tiếp tục duy trì các biện pháp về kiểm soát sức khỏe hành khách nhằm phòng chống lây lan dịch COVID-19, như đo thân nhiệt hành khách, yêu cầu khách đeo khẩu trang, bố trí khách ngồi cách nhau 1 ghế trống...

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.