TPO - Giá vé máy bay nội địa vừa chính thức được cho phép tăng mức giá tối đa (trần giá vé), mức giá vé máy bay trần cơ bản giữ như cũ với đường bay ngắn, chỉ tăng với đường bay trung bình dài.
TP - Còn chưa tới 2 tháng là Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, người lao động khu vực phía Nam muốn về quê phía Bắc đón Tết bằng máy bay sẽ phải bỏ ra khoảng 7 triệu đồng cho 1 vé khứ hồi. Trước việc giá vé máy bay tăng cao, số lượng máy bay sụt giảm do có hãng gặp khó khăn, lần đầu tiên hàng không chủ động nhờ đường sắt, đường bộ “chia lửa”, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
TPO - Khi các hãng hàng không giá rẻ trở thành mô hình kinh doanh thống lĩnh thị trường và ngày càng mở rộng mạng lưới trên toàn khu vực, dự báo thị trường Đông nam Á sẽ phát triển số lượng máy bay thân hẹp hơn gấp 4 lần, đạt mức nhanh nhất thế giới trong 20 năm tới.
TPO - Hành khách có thể gặp rủi ro như bị đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo, tấn công các tài khoản trực tuyến và thậm chí là trộm cắp tại nhà nếu chia sẻ bừa bãi hình ảnh vé máy bay của mình.
TP - Hội nghị ‘cứu’ du lịch Phú Quốc vừa diễn ra trên đảo ngọc này. Bàn về cơ chế vé máy bay và giải pháp kích cầu du lịch sắp tới. Phú Quốc đang ‘ế’ khách nghiêm trọng. Như đợt lễ 2/9 mới đây, lượng khách đến và lưu trú giảm khoảng 1/3, công suất phòng chỉ đạt khoảng 27% so với cùng kỳ năm trước.
TPO - Hiện các hãng hàng không trong nước đã mở bán vé lượt, vé khứ hồi cho các chuyến bay nội địa dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đáng chú ý, giá vé hiện tại tăng mạnh so với năm ngoái, khan hiếm vé giá rẻ.
TPO - Tại Hội nghị toàn cầu về an toàn và khai thác hàng không năm 2023 diễn ra tại Hà Nội sáng nay (19/9), lãnh đạo các hãng hàng không cho biết, đang đối mặt nhiều khó khăn giai đoạn phục hồi, đặc biệt là thiếu phụ tùng thay thế và nguồn nhân lực chất lượng cao.
TPO - Cục Hàng không cho biết, tính tới ngày 29/8, các đường bay trục, đường bay đến điểm du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có tỷ lệ vé được đặt khoảng 70% trong ngày đầu kỳ nghỉ. “Đường bay vàng” Hà Nội - TPHCM trong dịp lễ Quốc khánh tới nay mới bán được từ 52-64% số vé.
TPO - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách qua sân bay Nội Bài - Hà Nội dự kiến đạt khoảng 410.000 lượt người, tăng tới 37% so với cùng kỳ năm trước.
TP - Thay vì mức giá vé chặng dài lên tới 2-3 triệu đồng/chiều như tuần trước, hiện vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang quay đầu giảm, trong khi tỷ lệ vé đã được mua rất thấp. Giá vé tàu hỏa cũng hạ nhiệt.
TPO - Tới nay, số lượng vé các hãng bán ra trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay vẫn thấp hơn kỳ vọng. Chuyến bay bán nhiều nhất cũng chỉ được 40% số ghế, hầu hết các đường bay tỷ lệ đặt chỗ dưới 40%. Trong khi đó, giá vé dịp lễ này vẫn tăng cao hơn bình thường và tương đương với cao điểm hè vừa qua.
TPO - Không chỉ phải bỏ số tiền lớn để mua vé xem đêm nhạc của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink tại sân Mỹ Đình - Hà Nội, người hâm mộ tại TPHCM để tới trực tiếp xem đêm diễn còn phải “cắn răng” mua vé máy bay với giá cao.
TPO - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa tới dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, với lịch nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao; hiện giá vé máy bay đi lại dịp nghỉ này đã được đẩy lên cao hơn ngày thường gấp 2-3 lần. Đường sắt cũng vừa thông báo mở bán vé tàu đi lại dịp này.
TPO - Cục Hàng không và các hãng hàng không đều chung nhận định, khách quốc tế đi/đến Việt Nam bằng đường hàng không tuy có tăng, nhưng không đạt kỳ vọng đặt ra. Đặc biệt, một số thị trường khách lớn như Trung Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc, Ma-Cau (Trung Quốc), Hàn Quốc phục hồi rất chậm.
TPO - Dịp lễ Quốc khánh ngày 2/9 năm nay trùng ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động được nghỉ bốn ngày liên tục, từ ngày 1 - 4/9/2023. Với lịch nghỉ kéo dài như vậy, nên nhu cầu đi lại, nghỉ ngơi của người dân cũng tăng, đẩy giá vé máy bay từ thành phố lớn đến các điểm du lịch đã được đẩy lên cao gấp 2-3 lần ngày bình thường.
TPO - Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, việc tăng trần giá vé máy bay có thể thực hiện trong năm nay, mức giá mới tăng nhưng không nhiều và chỉ bằng với trần giá áp dụng trước năm 2015.
TPO - Trong nửa đầu năm, khách quốc tế đi/đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt hơn 14,7 triệu lượt, tăng gấp 5 lần cùng kỳ năm trước và bằng hơn 73% của năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19. Theo Cục Hàng không, một số thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông, Ma-cau, Hàn Quốc vẫn phục hồi chậm.
TP - Các điểm đến du lịch vắng khách lập tức đổ lỗi cho hàng không bán vé giá quá cao, trong khi chính các điểm đến du lịch lại tìm cách thu phí thay vì giảm giá kích cầu. Việc thiếu một bàn tay kết nối các doanh nghiệp với nhau để kích cầu du lịch đang khiến các doanh nghiệp, lĩnh vực đùn đẩy và đổ lỗi cho nhau.
TP - Nhiều con số thống kê cho thấy du lịch nội địa đang tăng trưởng nhanh, được dự đoán còn nhộn nhịp hơn sau tháng 6. Tuy nhiên, xu hướng du lịch biển bằng đường hàng không có dấu hiệu kém thu hút. Người dân buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn bởi lo ngại giá vé, giá dịch vụ tăng. Trong khi đó, tua ngoại có giá cả phải chăng hơn.
TPO - Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách đi/đến các sân bay cả nước đạt gần 57 triệu lượt, trong đó khách nội địa hơn 42 triệu lượt, khách quốc tế hơn 14 triệu lượt. Đáng chú ý, dù đã hết nửa năm, tổng lượng khách hàng không mới đạt 48% so với dự kiến cả năm nay, trong đó khách nội địa chỉ tăng 2% so với cùng kỳ, chỉ khách quốc tế vẫn đà tăng trưởng tốt.
TPO - Bộ Giao thông vận tải cho rằng, thị trường hàng không nội địa, vẫn còn hãng giữ thị phần thống lĩnh (nguy cơ tăng giá bất hợp lý ở đường bay độc quyền, dịp cao điểm) nên cần giữ quy định nhà nước ban hành trần giá vé; doanh nghiệp tự quyết định giá cụ thể; đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
TPO - Ngày 22/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Lực lượng nghiệp vụ vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán vé máy bay qua mạng xã hội.
TPO - Chính phủ thống nhất định giá tối đa (giá trần) với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa và sách giáo khoa, không đưa mặt hàng sữa dành cho người cao tuổi và thịt lợn vào danh mục hàng bình ổn giá.
TPO - Bộ Giao thông vận tải đề xuất tăng khung trần giá vé máy bay nội địa với một số nhóm cự ly đường bay dài từ 500 km trở lên, với mức tăng cao nhất thêm 250.000 đồng/chiều so với giá trần hiện hành.
TPO - Với sự phục hồi của du lịch sau 3 năm ảnh hưởng dịch COVID-19, thị trường khách quốc tế tăng trưởng tốt, các hãng hàng không không còn phụ thuộc vào khách nội địa, nên vé máy bay nội địa không còn rẻ trong dịp hè này.
TPO - Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ đề xuất bỏ giá trần, giá sàn đối với vé máy bay để tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình vận tải, đảm bảo các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.
TPO - Ngày 15/5, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Giá (sửa đổi). Nhiều ý kiến đề nghị giữ quy định về giá trần và không quy định giá sàn đối với dịch vụ hàng không.