Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tạm thời bố trí điểm trông xe miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
Bãi xe lậu tại ga Cát Linh (trái) sau khi bị giải tỏa ngày 8/11 (phải) Ảnh: Anh Trọng
Bãi xe lậu tại ga Cát Linh (trái) sau khi bị giải tỏa ngày 8/11 (phải) Ảnh: Anh Trọng
TP - Trước mắt, Hanoi Metro bố trí diện tích sàn tầng một ga Cát Linh để làm điểm trông xe máy tạm thời. Công an quận và phường có nhiệm vụ bố trí đơn vị trông xe miễn phí.

Ông Đào Đức Quang, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Đống Đa, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, cho biết, ngày 8/11, toàn bộ điểm trông xe tự phát quanh ga Cát Linh (quận Đống Đa) đã được giải tỏa, lòng đường, vỉa hè và các lối vào ga đã được trả lại thông thoáng. Thanh tra giao thông đã làm việc với cả đại diện Công an quận Đống Đa và Cty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Hanoi Metro), sau đó các bên đã đi đến thống nhất, trước mắt Hanoi Metro bố trí diện tích sàn tầng một nhà ga chưa sử dụng đến để làm điểm trông xe máy tạm thời 1 tuần phục vụ hành khách. Công an quận và phường có nhiệm vụ bố trí đơn vị trông xe miễn phí. “Hiện việc trông xe miễn phí đã được Công an quận Đống Đa triển khai bắt đầu từ ngày 8/11. Tạm thời trong 1 tuần tới, hành khách đi xe máy đến ga có nơi gửi xe và không phải mất phí”, ông Quang nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 8/11, đại diện Hanoi Metro thừa nhận, hiện tất cả các ga của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông không có chỗ đỗ xe cho khách. “Cả trong hồ sơ dự án cũng như biên bản bàn giao về cho thành phố Hà Nội vừa qua, chúng tôi không thấy chủ đầu tư là Bộ GTVT, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường sắt đề cập đến nội dung này”, vị đại diện nói.

Do các nhà ga không có điểm để xe nên trong ba ngày hoạt động đầu tiên vừa qua, tất cả hành khách đi đến ga phải tự tìm nơi gửi xe ở các bãi xe tự phát xung quanh. Có mặt tại ga Cát Linh trong hai ngày cuối tuần qua, phóng viên ghi nhận, vỉa hè - lối đi bộ xung quanh ga Cát Linh trở thành điểm trông xe lậu. Nhiều hành khách đã phải gửi phương tiện ở các điểm trông giữ xe trên vỉa hè các tuyến phố Giảng Võ, Hào Nam… hoặc trong ngõ, ngách với giá 5.000-10.000 đồng/lượt xe máy, 50.000- 100.000 đồng/lượt ô tô (cao gấp 2-3 lần giá quy định). Ông Quang xác nhận, Sở GTVT Hà Nội cũng như quận Đống Đa chưa cấp phép bất kỳ điểm trông xe dịch vụ nào xung quanh ga Cát Linh.

Tránh tập trung đông người

Ngày 8/11 (tính đến 17h30), Hanoi Metro vận chuyển được 13.800 lượt hành khách. Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Hanoi Metro, nói rằng, khác với hai ngày cuối tuần, hôm qua là thứ Hai nên lượng khách đi tàu chủ yếu là người đi làm.

PV Tiền Phong đề cập tình trạng hai ngày cuối tuần có đông khách đứng chờ tàu, hai bên ke ga (vị trí đón tàu) ở tầng 3 ga Cát Linh nhiều thời điểm không còn chỗ trống, hành khách đứng sát nhau kéo dài, không đảm bảo khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Hanoi Metro xác nhận, thời điểm sáng, chiều Chủ nhật, lượng khách đến ga Cát Linh tăng đột biến, dẫn đến đông người đứng chờ tàu ở tầng 3 nhà ga. Hanoi Metro đã có những điều chỉnh ngay sau đó.

Theo lãnh đạo Hanoi Metro, Cty đã đề nghị phối hợp với các bên liên quan như Công an, Sở GTVT Hà Nội thực hiện bốn giải pháp. Theo đó, nhân viên Hanoi Metro phối hợp công an điều tiết khách vào ga ở tầng 1 và tầng 2 theo hướng nếu tầng 3 (tầng đón tàu) đông, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ giảm người lên ga; tại các cửa kiểm soát, giao dịch như phát vé, soát vé, cửa vào ga…, Hanoi Metro tạo các đường dẫn để hành khách đi, chờ đợi theo hàng; Hanoi Metro khuyến cáo, người đi tàu để trải nghiệm nên tránh các giờ cao điểm sáng, chiều; hành khách chủ động quét mã khai báo y tế theo mã QR, biển hướng dẫn ở ga…

MỚI - NÓNG