Có 185 kết quả :

Hà Nội có tới hơn 300 điểm ùn tắc những hôm trời mưa

Hà Nội có tới hơn 300 điểm ùn tắc những hôm trời mưa

TPO - Cho ý kiến về tình trạng giao thông trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá, hạ tầng và quỹ đất dành cho giao thông đang phát triển mất cân đối với phát triển đô thị và gia tăng phương tiện, dẫn đến các điểm ùn tắc giao thông gia tăng.
Bộ Xây dựng 'vạch' loạt vấn đề tại cao ốc Thăng Long Tower

Bộ Xây dựng 'vạch' loạt vấn đề tại cao ốc Thăng Long Tower

TPO - Bộ Xây dựng cho biết, dự án Thăng Long Tower (Cầu Giấy, Hà Nội) có sự sai khác giữa hồ sơ được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội chấp thuận và hồ sơ đã được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an thẩm duyệt năm 2017, bên cạnh đó, diện tích chỗ đỗ xe của dự án này cũng không thống nhất.
Clip phố cổ Hội An trong ngày đầu 'siết' vé tham quan phố cổ

Clip phố cổ Hội An trong ngày đầu 'siết' vé tham quan phố cổ

TPO - Du khách đi theo đoàn vào tham quan phố cổ bắt buộc phải mua vé. Cùng với 10 quầy vé trước đây, thành phố mở thêm hai quầy vé tại điểm giữ xe số 332 Lý Thường Kiệt và bãi đỗ xe Thanh Hà. Các kiệt, hẻm vào phố cổ được bố trí lực lượng chức năng túc trực, khách đoàn không vào phố cổ bằng đường này. 
Xe vây kín tại nhiều chung cư trên phố Hoàng Đạo ThúyẢnh: Minh Tuấn

Cách nào tăng diện tích đỗ xe?

TP - Không chỉ ở những khu đô thị, tòa chung cư xây dựng cách đây 15-20 năm trước thiếu nơi đỗ xe mà ngay cả các chung cư mới xây xong gần đây cũng đã rơi vào tình trạng quá tải hạ tầng. Nguyên nhân là áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng lạc hậu kéo dài; việc phê duyệt của cơ quan chức năng cũng có dấu hiệu “chiều theo chủ đầu tư”...
Bãi xe lậu trong Công viên Thống Nhất, nơi được quy hoạch làm bãi xe ngầm

Hà Nội: cũng vẫn chờ... cơ chế

TP - Trước tình trạng người dân “khát” điểm đỗ xe, hơn 10 năm qua thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương xây dựng 8 bãi đỗ xe ngầm theo hình thức xã hội hóa. Nhiều nhà đầu tư đăng ký tham gia, tuy nhiên đến nay, các bãi xe ngầm vẫn nằm “trên giấy”, chờ cơ chế thực hiện.
Thanh tra xử lý các bãi xe chặt chém

Thanh tra xử lý các bãi xe chặt chém

TPO - Sau khi báo Tiền Phong có các bài phản ánh “Nhiều điểm trông xe 'chặt chém' đầu năm”; “Lật tẩy nhiều bãi xe máy chém tại Hà Nội”, ngày 18/2 Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo các tổ công tác kiểm tra, kết quả đã phát hiện nhiều vi phạm tại các bãi xe “chặt chém” giá.
Đất bãi xe công cộng bị biến thành cửa hàng xe máy

Bãi đỗ xe công cộng biến thành nơi kinh doanh

TP - Dù trong hợp đồng thuê đất được quy hoạch làm bãi đỗ xe, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy định, không được chuyển giao cho bên thứ ba. Tuy nhiên, trên 5.000m2 tại Sóc Sơn, thành phố Hà Nội quy hoạch làm bãi đỗ xe biến thành nơi trưng bày, kinh doanh xe máy khiến người dân bức xúc.
Bát nháo cảnh thuê đi, mướn lại tại khu "đất vàng" Hà Huy Tập, TP Huế.

Loạn thuê mướn, chây ỳ trả lại công sản 'đất vàng' ở Huế

TPO - Tình trạng thuê đi, mướn lại khu "đất vàng" đường Hà Huy Tập, đối diện Trung tâm TDTT tỉnh TT-Huế (phường Xuân Phú, TP Huế), diễn ra dai dẳng nhiều năm nay, cứ “dẹp” xong lại tái diễn. Đầu năm 2020, Phó Chủ tịch tỉnh Phan Thiên Định từng phát công văn chỉ đạo xử lý dứt điểm, tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, nơi đây vẫn bát nháo cảnh “thuê đi, mướn lại”.
Với mặt cắt ngang rộng từ 15 đến 30 mét, trải dài 14 km, gầm cầu cạn đường Vành đai 3 trên cao lâu nay đang được xem là các sân bóng bỏ không, lãng phí giữa Thủ đô.

Những gầm cầu vượt nào sẽ làm bãi đỗ xe?

TPO - Trước nhu cầu đỗ ô tô, xe máy của người dân ngày càng cao, Chính phủ và Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận cho thành phố Hà Nội và 4 thành phố khác được tổ chức bãi đỗ xe ở gầm cầu vượt. Tại Hà Nội hiện có gần 10 gầm cầu vượt, cầu cạn đang được Sở GTVT Hà Nội lên phương án tổ chức làm bãi đỗ xe phục vụ người dân.