Bố trí thêm bãi đỗ xe cho khách đi tàu Cát Linh – Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
Liên ngành Hà Nội thống nhất sử dụng vỉa hè phố Hào Nam trông xe khách đi tàu
Liên ngành Hà Nội thống nhất sử dụng vỉa hè phố Hào Nam trông xe khách đi tàu
TP - Liên ngành Hà Nội vừa thống nhất, bố trí thêm vỉa hè phố Hào Nam (phía Nam ga Cát Linh) để hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông có nơi gửi xe.

Về lượng khách đi tàu, chiều 10/11, liên ngành Hà Nội họp và đề nghị Cty Hanoi Metro có giải pháp để tránh tập trung đông người ở ga và trên tàu.

Trước việc ga Cát Linh không có bãi đỗ xe cho khách, trong khi đó các bãi xe “lậu” mọc lên nhan nhản và thả sức “chặt chém” khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông (Tiền Phong các ngày 7-9/11 đã phản ánh), Cty Hanoi Metro đã chấp thuận phương án dành một phần diện tích sàn tầng 1 nhà ga làm bãi gửi xe nhưng tình trạng thiếu nơi đỗ xe vẫn xảy ra. Sau cuộc họp với các đơn vị có liên quan, ngày 10/11, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở đã thống nhất quận Đống Đa bố trí một phần vỉa hè phố Hào Nam đoạn qua ga Cát Linh để tổ chức trông xe miễn phí cho người dân đến đi tàu. “Với chiều dài khoảng 500 mét và sức chứa khoảng 1.000 lượt xe, việc bố trí thêm điểm trông xe tại đây trước mắt sẽ giải quyết được cơ bản nhu cầu đỗ xe hiện nay của người dân”, đại diện Sở GTVT thông tin.

Theo đại diện Cty Hanoi Metro, việc bố trí bãi đỗ xe máy tại một phần tầng 1 của nhà ga Cát Linh chỉ là giải pháp tình thế, khi tàu vận hành ổn định, nhà ga phải sử dụng diện tích này để triển khai các công việc phục vụ khác. Chúng tôi đồng ý cho thực hiện việc trông xe đến Chủ nhật tuần này (14/11), sau đó liên ngành phải có giải pháp thay thế”, đại diện Hanoi Metro thông tin.

Khách đi tàu ổn định từ 15 nghìn đến 17 nghìn lượt/ngày

Chiều 10/11, trong cuộc họp giao ban liên ngành Công an - GTVT về công tác đảm bảo an toàn và phòng chống dịch, đại diện Hanoi Metro cho biết, sau 2 ngày cuối tuần lượng hành khách đi tàu từ 25.000 đến 45.000 lượt/ngày, nhưng từ thứ 2 đến ngày hôm qua (thứ 4 ngày 10/11) lượng hành khách chỉ dao động từ 15.000 đến 17.000 lượt/ngày.

Với lượng khách ở mức trên, Hanoi Metro cho biết, không còn tình trạng người tập trung đông tại tầng 3 và các ke ga (vị trí đứng chờ lên tàu). Đơn vị đảm bảo ga vừa vận hành nhịp nhàng, vừa đảm bảo được công tác phòng chống dịch theo quy định.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID quận Đống Đa lưu ý, cùng với các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn cho hành khách đến ga, Hanoi Metro cần có giải pháp đảm bảo, điều tiết lượng người ở ga chờ, đi tàu nhịp nhàng, tránh để tập trung đông người tại ga và trên tàu.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).