Đưa hệ thống điện 'năng lượng xanh' tới các điểm trường vùng cao

0:00 / 0:00
0:00
Hàng năm sẽ có 3 điểm trường khó khăn ở vùng miền núi, vùng cao, vùng xa đặc biệt khó khăn được hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời với lưu trữ công suất 5.8 kWp, đủ để phát điện cả ban ngày và ban đêm.

T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Công ty CP Phát triển năng lượng xanh Intech Việt Nam (Intech Energy) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2024 về việc tài trợ hệ thống điện mặt trời cho các điểm trường vùng cao khó khăn.

Đưa hệ thống điện 'năng lượng xanh' tới các điểm trường vùng cao ảnh 1

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Nguyễn Doãn Thắng và Chủ tịch HĐQT Intech Energy Hoàng Hữu Thắng ký kết thoả thuận hợp tác.

Nội dung thảo thuận hợp tác hướng đến chung tay bảo vệ môi trường, phát triển hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà; đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho các các em học sinh tại các khu vực miền núi, vùng cao, vùng xa đặc biệt khó khăn được tiếp cận với thông tin, tri thức và nguồn năng lượng sạch.

Dự kiến hàng năm Intech Energy sẽ tài trợ 3 hệ thống điện năng lượng mặt trời với lưu trữ công suất 5.8 kWp, tổng trị giá 450 triệu đồng (trích từ nguồn kinh phí Dự án Mang điện về bản của Intech Energy) để hỗ trợ lắp đặt và bàn giao hệ thống điện năng lượng mặt trời thắp sáng các điểm trường.

Đưa hệ thống điện 'năng lượng xanh' tới các điểm trường vùng cao ảnh 2

Anh Nguyễn Doãn Thắng phát biểu tại chương trình.

Anh Nguyễn Doãn Thắng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, trong năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, Hội Doanh nhân trẻ các địa phương lựa chọn 3 điểm trường khó khăn ở vùng miền núi, vùng cao, vùng xa để kết nối, giới thiệu cho Intech Energy triển khai gói hỗ trợ này.

Ông Hoàng Hữu Thắng - Chủ tịch HĐQT Intech Energy cho biết, mục tiêu của Chương trình nhằm giúp trẻ em vùng cao, vùng xa có thêm cơ hội được học tập, khám phá kiến thức mới, giúp nhà trường và các em nhỏ được tiếp cận với nguồn năng lượng sạch.

Từ đây, nguồn năng lượng sạch sẽ đồng hành với các thầy cô trong hành trình nuôi dưỡng, ươm mầm ước mơ xanh cho nhiều thế hệ các bạn trẻ. Các em cũng sẽ được tiếp cận năng lượng tái tạo từ rất sớm, từ đó góp phần bồi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường, chung tay bảo vệ hành tinh xanh.

Đưa hệ thống điện 'năng lượng xanh' tới các điểm trường vùng cao ảnh 3

Ông Hoàng Hữu Thắng phát biểu tại chương trình.

Hai bên tin tưởng thông qua thỏa thuận hợp tác này sẽ hỗ trợ được nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn, các điểm trường vùng cao, vùng xa cải thiện môi trường học tập và chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, việc thắp sáng năng lượng điện mặt trời tại các điểm trường khó khăn góp phần hướng tới thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, như Mục tiêu 7 – Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người, Mục tiêu 4 – Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Theo ban tổ chức, hệ thống sẽ duy trì nguồn điện ổn định 24/7 cho thiết bị quan trọng; giúp học sinh được sử dụng nguồn năng lượng sạch, an toàn, giảm phát thải khí CO2 gây ô nhiễm môi trường.

Các địa điểm trường thuộc diện nhận tài trợ gồm: Các điểm trường vùng khó khăn miền núi, vùng cao, vùng xa chưa được lắp đặt điện lưới, hoặc đã có điện lưới nhưng cần tiết kiệm chi phí chi trả tiền điện; các điểm trường tại hải đảo, gặp nhiều khó khăn trong việc lắp đặt sử dụng điện.

MỚI - NÓNG