Có 22 kết quả :

Thiết bị nghiên cứu Tokamak, còn gọi là “mặt trời nhân tạo”, trong Viện Năng lượng nhiệt hạch ở Daejeon, Hàn Quốc. (Ảnh: Getty)

Hàn Quốc đạt được đột phá về Mặt trời nhân tạo

TPO - Các nhà khoa học ở Hàn Quốc vừa công bố kỷ lục thế giới mới về khoảng thời gian họ có thể duy trì mức nhiệt 100 triệu độ C, nóng gấp bảy lần so với lõi Mặt trời, khi thực hiện thí nghiệm tổng hợp hạt nhân. Họ gọi đây là bước tiến quan trọng cho công nghệ năng lượng tương lai.
Bình Thuận đi lên từ 'khó, khô, khổ'

Bình Thuận đi lên từ 'khó, khô, khổ'

TPO - Ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - cho biết, quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành sau khi tỉnh hoàn thành việc tổng kết 30 năm tái lập, rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm qua quá trình phát triển. Từ một tỉnh có rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, được người dân khái quát bằng 3 từ “khó, khô, khổ” nhưng bằng nhiều quyết tâm, Bình Thuận đã vượt khó đi lên.
Cần Giờ nên có 'làng trong phố'

Cần Giờ nên có 'làng trong phố'

TPO - TS. Nguyễn Chí Thành cho rằng trong quy hoạch đô thị sinh thái Cần Giờ nên có hợp phần “làng trong phố”, xây dựng nông thôn của cộng đồng những người nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ.
Tuổi trẻ Hòa Bình tình nguyện Hè 2023: Tuyên truyền an ninh mạng, tiết kiệm điện

Tuổi trẻ Hòa Bình tình nguyện Hè 2023: Tuyên truyền an ninh mạng, tiết kiệm điện

TPO - Trong khuôn khổ chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 đã trao tặng nhiều công trình, nguồn lực thực hiện an sinh xã hội; đồng thời triển tuyên truyền Luật An ninh mạng, kỹ năng xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội; tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, thực hiện tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng.
Theo tính toán nhu cầu vốn cho đầu tư nguồn, lưới điện tại dự thảo quy hoạch điện VIII là gần 14 tỷ USD một năm, trong đó 75% vốn cho nguồn điện, 25% vốn cho lưới điện.

Chuyển đổi năng lượng xanh cho Việt Nam: Cần giải bài toán vốn và cơ chế

TPO - Theo ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), nguồn điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam hiện đã đạt 20.670 MW, chiếm gần 27% tổng công suất đặt toàn hệ thống. Sản lượng điện từ nguồn điện này đã đạt 31,5 tỉ kWh, chiếm 12,27% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống.
Đẩy nhanh phát triển các nguồn năng lượng xanh

Đẩy nhanh phát triển các nguồn năng lượng xanh

TP - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thủy điện vừa và nhỏ- Năng lượng xanh ngày 1/10, Chủ tịch Hội Năng lượng Việt Nam, ông Trần Viết Ngãi, phát biểu, năng lượng hóa thạch đang ngày càng cạn dần, nên các nước trên thế giới cũng như Việt Nam cần phải tìm nguồn năng lượng khác.