TPO - Sau hơn 64 giờ tổ chức cứu nạn trong điều kiện thời tiết biển phức tạp do ảnh hưởng của Bão số 4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải đã đưa tàu cá ĐNa 90968 TS cùng 9 ngư dân về Đà Nẵng an toàn.
Từ ngày 21 đến 24/8/2026, Tàu SAR 631 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tổ chức cứu nạn thành công tàu cá ĐNa 90968 TS bị hỏng máy khi đang hoạt động trên vùng biển phía Nam Đặc khu Hoàng Sa.Trước đó, khoảng 14h40 ngày 21/8, tàu ĐNa 90968 TS do ông Từ Văn Quý, trú tại phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, làm thuyền trưởng, cùng 8 thuyền viên đang hành nghề trên biển, cách đảo Tri Tôn khoảng 90 hải lý thì gặp sự cố máy. Thời điểm này, khu vực biển có thời tiết xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành Bão số 4. Sóng cao từ 3 - 4m, biển động mạnh, khiến tàu mất khả năng điều động và có nguy cơ tiếp tục trôi dạt.Trong khi đó, thời tiết trên biển tiếp tục diễn biến xấu, tiềm ẩn nguy cơ tàu bị chìm. Sau nhiều giờ chống chọi với sóng gió, các thuyền viên rơi vào trạng thái mệt mỏi, hoảng loạn.Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, lúc 17h48 ngày 21/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 631 khẩn cấp lên đường cứu nạn tàu ĐNa 90968 TS cùng 9 ngư dân. Sau nhiều giờ hành trình trong điều kiện sóng gió lớn, đến 8h48 ngày 22/8, lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận được tàu cá.
Tại hiện trường, gió cấp 7, giật cấp 8, sóng cao trên 3m. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến việc tiếp cận, triển khai các phương án cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu nạn sau đó triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu và các thuyền viên, đồng thời hỗ trợ đưa tàu ĐNa 90968 TS cùng 9 ngư dân trở về đất liền.Sau hơn 64 giờ tổ chức cứu nạn liên tục trong điều kiện biển động mạnh, đến 11h ngày 24/8, tàu SAR 631 đã đưa tàu cá ĐNa 90968 TS cùng 9 ngư dân về bờ an toàn. Ngay sau khi tàu cập bến, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thăm hỏi, động viên các ngư dân sau hành trình đầy hiểm nguy.Qua vụ việc, Trung tâm khuyến cáo chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân cần chủ động bảo đảm an toàn trước mỗi chuyến biển; kiểm tra kỹ máy móc, trang thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị cứu sinh và các phương tiện bảo đảm an toàn trước khi xuất bến. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, ngư dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, chủ động phòng tránh và không cố tình hoạt động tại những khu vực đang có thời tiết nguy hiểm.