Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm 24/8, rằng các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền tại nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau. Những đối tượng này bị cáo buộc trao đổi "công nghệ hạt nhân và tên lửa bất hợp pháp" với Iran, hỗ trợ các "hoạt động mạng" của Iran và vận chuyển dầu của nước này. Hơn một phần ba số thực thể và cá nhân bị trừng phạt - cụ thể là 21 trường hợp - có trụ sở tại Trung Quốc.
Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết đã xác định các tài sản kỹ thuật số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển là những lĩnh vực có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp.
Phát biểu tại một cuộc họp báo sau đó cùng ngày, ông Bessent công bố sự khởi đầu của "Chiến dịch Quốc gia bị gạt ra ngoài lề nền kinh tế" (Operation Economic Outcast). Ông mô tả đây là "một cuộc tấn công kinh tế toàn diện nhắm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu".
Ông Bessent giải thích rằng, Mỹ sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào từ chối cắt đứt quan hệ kinh tế với Tehran. "Bất kỳ thực thể nào tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền cho Iran sẽ bị loại khỏi hệ thống đồng đô la Mỹ", ông nói và nhấn mạnh thêm rằng "đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu chạy".
Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Thế giới, Iran xuất khẩu hàng hóa sang 147 quốc gia và nhập khẩu từ 114 quốc gia. Khi được hỏi làm thế nào Mỹ buộc các quốc gia này ngừng giao thương với Iran, ông Bessent cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào cuối tuần qua "với những yêu cầu cụ thể về việc chấm dứt các tương tác" với Iran, và mỗi quốc gia đều đã được đưa ra "một mốc thời gian xác định" để tuân thủ các yêu cầu của ông.
Ông Bessent từ chối chia sẻ thêm chi tiết, nhưng nói với các phóng viên rằng "chúng tôi sẽ không nêu đích danh" cũng như không "đưa ra các mốc thời gian cụ thể". Khi bị gặng hỏi liệu Washington có kỳ vọng Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Iran - sẽ tuân thủ chế độ trừng phạt hay không, ông Bessent đã không đưa ra câu trả lời dứt khoát.
"Chúng tôi nhận thấy cách tốt nhất để làm việc với các quốc gia là thông qua ngoại giao thầm lặng. Và chúng tôi đang trao đổi thẳng thắn với từng quốc gia để nêu rõ những kỳ vọng của mình. Chúng tôi biết họ là ai. Họ cũng biết họ là ai", Bộ trưởng Tài chính Mỹ trả lời, đồng thời nói thêm rằng "không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ".
Trong khi đó, Tehran tỏ ra coi nhẹ những lời đe dọa của ông Bessent. "Người Mỹ biết rằng chẳng ai tin vào những lời lẽ khoa trương của họ cả”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X sau cuộc họp báo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ.
"Mỹ không ở trong vị thế kinh tế cho phép họ tiếp tục hạn chế quan hệ với các quốc gia khác”, ông Ghalibaf giải thích. "Các đối tác thương mại của Iran, cả trên truyền thông lẫn qua các thông điệp gửi trực tiếp cho chúng tôi, đều khẳng định hoàn toàn không bận tâm đến những tuyên bố này”.
Ông Mohsen Rezaei - người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - hôm 23/8 đã cảnh báo, rằng "sẽ không có dù chỉ một giọt dầu nào rời khỏi Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz" nếu các quốc gia vùng Vịnh tham gia chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ. Ông Rezaei nói thêm, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump "muốn hành động, chúng tôi sẽ đáp trả theo cách gây chấn động mạnh”.
Tuần trước, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ giáng một đòn mà ông gọi là "Ngày Tận thế về kinh tế" lên Iran, sau khi thời hạn 60 ngày đàm phán hòa bình với Tehran kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào. Dù ông Trump bác bỏ khả năng quay lại bàn đàm phán, nhưng Tư lệnh Lục quân Pakistan - Asim Munir - đã đến Tehran hôm 24/8 trong nỗ lực nhằm tái khởi động các cuộc thảo luận này.