Dự án nghìn tỷ nát tươm: Huỷ án sơ thẩm, giao viện kiểm sát điều tra lại

TPO - Liên quan đến dự án nghìn tỷ nát tươm ở Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng), TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã chấp nhận kháng cáo kêu oan, huỷ bản án sơ thẩm, giao viện kiểm sát điều tra lại.

Cựu Giám đốc sở cùng 5 bị cáo kháng cáo

TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành bản án phúc thẩm liên quan đến vụ sạt trượt nghiêm trọng xảy ra tại Gói thầu 02XL, thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Nhân Cơ (tỉnh Đắk Nông cũ,nay là tỉnh Lâm Đồng). Dự án có tổng mức đầu tư 1.658 tỷ đồng, khởi công năm 2015 và đến năm 2018 bắt đầu sạt trượt. Tính đến năm 2020, công trình có 5 lần sạt trượt, thiệt hại hơn 55,6 tỷ đồng.

Tháng 11/2024, TAND tỉnh Đắk Nông cũ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cửu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ĐTXD Đường Việt (gọi tắtCông ty Đường Việt) 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Thanh Hà - Trưởng phòng thiết kế 1, Công ty Đường Việt, 7 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bốn bị cáo khác bị buộc tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Đặng Gia Dũng (cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông) 2 năm 6 tháng tù; Hồ Sĩ Điệp (Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh Đắk Nông) 4 năm tù; Trần Quốc Đạt (Trưởng phòng dự án 1, Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh Đắk Nông) 1 năm 6 tháng tù và Đặng Thái Sơn (nguyên công chức Phòng Quản lý Chất lượng Công trình thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông) 1 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, Công ty Đường Việt bị buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại tại dự án trên.

TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm

TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm

Sau đó cả 6 bị cáo kháng cáo. Trong đó, bị cáo Cửu và Hà kêu oan, các bị cáo còn lại xin giảm án, hưởng án treo, miễn trách nhiệm hình sự. Sau khi xem xét, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cửu, Hà và bị đơn dân sự Công ty Đường Việt. Huỷ toàn bộ Bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Đắk Nông (nay là Lâm Đồng) điều tra lại.

Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Xét kháng cáo của bị cáo Cửu và Hà, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh nhận thấy, Toà cấp sơ thẩm căn cứ vào Kết luận giám định số 19 để kết tội các bị cáo là chưa đủ cơ sở.

Kết luận giám định số 19 nhận định, nguyên nhân sụt trượt phần đất san nền, mái ta-luy âm là do không có giải pháp thoát nước ngầm dẫn đến mất ổn định toàn khối, cụ thể: Hệ số ổn định tính toán không đạt yêu cầu với vật liệu đất đắp K90 theo mực nước ngầm thực tế; Mực nước ngầm thực tế cao hơn nhiều so với tính toán trong thiết kế; Mực nước ngầm có trong khối đất đắp là do nước mưa thấm xuống, nước ngầm sau khối đất đắp thấm vào; Chất lượng thi công không đạt độ chặt yêu cầu K90 làm tăng tính thấm của vật liệu đắp dẫn đến sụt trượt nhanh hơn.

Từ đó, HĐXX kết tội các bị cáo Cửu và Hà không đề xuất khảo sát nước ngầm khi thiết kế (theo TCVN 4054: 2005). Cụ thể nhận định: “Hà cũng không áp dụng TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền và công trình để yêu cầu khi thiết kế phải xem xét mực nước ngầm bất lợi. Dẫn đến việc thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc không có giải pháp thoát nước ngầm, là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố sụt trượt phần san nền, mái ta-luy đất đắp khi thi công hạng mục San nền và bảo vệ mái dốc”.

Nhưng theo TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, TCVN 9362:2012 không được người quyết định đầu tư duyệt để áp dụng cho dự án nên nhận định trên không đúng quy định. Mặt khác, TCVN 4054: 2005 là tiêu chuẩn cho "Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế" nên không áp dụng cho mái dốc của dự án; mục này không đề cập đến nước ngầm. Như vậy, khái niệm nước ngầm của Kết luận giám định số 19 hoàn toàn không trùng khớp về bản chất.

Khu vực sạt trượt

Khu vực sạt trượt

Chưa hết, theo hồ sơ thiết kế, đất đắp là loại đất không thấm nước nên không tạo ra nước trong khối đắp. Hay nói cách khác, nước trong khối đất đắp không phải là nước ngầm mà do thi công sử dụng vật liệu không đúng hồ sơ thiết kế. Điều này cũng được thể hiện trong Kết luận giám định số 19. Theo kết luận giám định, ba đơn vị (Công ty Thái Sơn, Công ty Dương Đạt Gia Lai...) thi công không đạt độ chặt tỉ lệ 76,6%.

Nguyên nhân sụt trượt công trình không phải do nước ngầm nên bản vẽ thiết kế không có giải pháp nước ngầm không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố sụt trượt. Ngoài ra, hồ sơ thiết kế được Sở Xây dựng Đắk Nông cũ phê duyệt ngày 15/12/2015 nhưng chủ đầu tư cho thi công trước hơn 9 tháng. Lỗi thuộc về chủ đầu tư và đơn vị thi công. Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm kết luận nguyên nhân sụt trượt phần đất san nền, mái ta-luy âm là do lỗi chính của đơn vị tư vấn thiết kế là không đúng.

Sự cố sụt trượt xảy ra 5 lần (từ tháng 8/2018 - 10/2020), nhưng các bên liên quan không xử lý ngay lần đầu, dẫn đến tiếp diễn các lần tiếp theo. Sai phạm có hệ thống, trong thời gian dài, có sự liên kết giữa nhà thầu thi công - tư vấn giám sát - chủ đầu tư - cơ quan quản lý nhà nước, nhưng chỉ quy trách nhiệm cho tư vấn thiết kế là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Hiện trường vụ sạt trượt.

Hiện trường vụ sạt trượt.

Theo TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, quá trình điều tra vụ án đã bỏ qua các báo cáo của Tổ kiểm tra liên ngành 142 (được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông lập vào năm 2018 để kiểm tra, giám sát đối với dự án trên). Trong đó, 6 báo cáo thể hiện có sai sót của chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát.

Tại phiên sơ thẩm, các báo cáo của Tổ kiểm tra liên ngành mới được đưa ra xem xét. Lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, song vẫn tiến hành xét xử là không bảo đảm khách quan trong đánh giá nguyên nhân sự cố sụt trượt, bỏ lọt tội phạm đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn giám sát.

Theo TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh sai phạm của bị cáo Cửu và Hà chưa được làm rõ, đồng thời có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với chủ đầu tư, các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát nên chưa có cơ sở để buộc trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại của chủ đầu tư. Mặt khác, Tòa án cấp sơ thẩm kết tội 6 bị cáo nhưng chỉ buộc Công ty Đường Việt chịu trách nhiệm bồi thường là không đúng quy định.

Liên quan đến vụ án trên, Báo Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh những vấn đề chưa được làm rõ. Từ đó cơ quan chức năng chưa xem xét toàn diện, khách quan, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Cùng chuyên mục

Con đi xe máy điện 'làm xiếc' trên đường, mẹ bị phạt 9 triệu

Con đi xe máy điện 'làm xiếc' trên đường, mẹ bị phạt 9 triệu

TPO - Từ clip ghi lại cảnh hai học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở nhau bằng xe máy điện và lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh (Hà Nội), lực lượng CSGT đã xác minh, xử phạt người mẹ 9 triệu đồng vì giao xe cho con chưa đủ điều kiện điều khiển.

Bố mẹ của Hồ Văn Tình, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Mong con sớm đầu thú để không 'chết bờ, chết bụi'

Bố mẹ của Hồ Văn Tình, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Mong con sớm đầu thú để không 'chết bờ, chết bụi'

TPO - “Hơn 10 năm trước nó mua vé số rồi trúng được hơn 5 tỷ đồng. Số tiền này Tình đưa hết cho bố. Tuy nhiên một thời gian sau nó đi chơi, phá quá nên gia đình lại phải lấy số tiền này mang đi trả cho người ta. Dần dần cũng hết”, bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của phạm nhân Hồ Văn Tình buồn bã kể.

Người cha có con là phạm nhân trốn Trại giam A2: 'Thương con nhưng không thể bao che cái sai'

Người cha có con là phạm nhân trốn Trại giam A2: 'Thương con nhưng không thể bao che cái sai'

TPO - Ông Võ Văn Vị (SN 1960, trú xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), cha của phạm nhân Võ Hoàng Duy ( người đang trốn khỏi Trại giam A2-Bộ Công an ở Khánh Hòa) nói: Gia đình đau lòng khi con vướng vòng lao lý, nhất là hai con nhỏ của Duy phải chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, ông cho rằng con đã vi phạm pháp luật thì phải chịu sự trừng trị, cương quyết không bao che.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng L.B.H.

Bị khởi tố vì nuôi nhốt 58 cá thể chim hoang dã

TPO - Sau khi bị xử phạt hành chính về hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định, một người đàn ông tiếp tục vi phạm, bị Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

Xuyên đêm truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

TPO - Đêm qua 24/10, trong bán kính khoảng 5 km quanh Trại giam A2, lực lượng chức năng tiếp tục thiết lập nhiều chốt kiểm soát, kiểm tra các phương tiện qua lại nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn. Nhiều xe chuyên dụng của cảnh sát liên tục di chuyển trong đêm để phục vụ công tác truy bắt.

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

TPO - Bị lấy thông tin để lập doanh nghiệp và bị cấm xuất cảnh, một người dân ở TPHCM đã kiện phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xóa bỏ thông tin người đại diện pháp luật mạo danh và yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh đền bù thiệt hại.

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

Xôn xao đề xuất hiến mô, tạng người dưới 18 tuổi: Cha mẹ không thể quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp

TPO - Hiến mô, bộ phận cơ thể người không thể được xem như một giao dịch dân sự thông thường. Đây là hành vi nhân thân đặc biệt, liên quan trực tiếp cơ thể con người và có thể dẫn đến những hệ quả y khoa không thể đảo ngược. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào các quy định chung về năng lực hành vi dân sự để cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ quyết định thay trẻ trong mọi trường hợp.

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

Tiếng gọi 'bố ơi' xé lòng giữa phòng xử án

TPO - Hai đứa trẻ rụt rè gọi “bố ơi” giữa phòng xử án, nơi người cha phải đối diện bản án 20 năm tù vì ma túy. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến nhiều người không khỏi xót xa.