TPO - Diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng hằng năm, Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ là lễ hội lớn nhất tỉnh Lạng Sơn thu hút được khoảng 1,5 triệu lượt khách. Đây được coi là lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc xứ Lạng.
Video biển người tham gia rước kiệu Quan lớn Tuần Tranh.Ngày 15/3, (27 tháng Giêng) diễn ra chính thức lễ rước và các hoạt động nằm trong Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ tại tỉnh Lạng Sơn.Ghi nhận của PV Tiền Phong, dọc trục đường Trần Đăng Ninh từ đền Kỳ Cùng (phường Đông Kinh) đến đền Tả Phủ (phường Kỳ Lừa) chật kín người đến tham gia rước kiệu Quan lớn Tuần Tranh. Thời tiết ngày rước kiệu hơi se lạnh và có mưa nhỏ.Lễ hội năm nay diễn ra vào thời điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Tỉnh Lạng Sơn phát động cả hệ thống chính trị lan tỏa đi thông điệp “Đi bầu cử trước - Đi trẩy hội sau”, tuyên truyền Nhân dân cùng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trước, sau đó sẽ tham gia chung vui lễ hội quê hương.
Công an tỉnh Lạng Sơn bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết, phân làn giao thông và lực lượng an ninh túc trực trên dọc tuyến đường rước đảm bảo an ninh, trật tự. Người dân bố trí trạm dừng nghỉ cấp phát nước miễn phí cho du khách tham gia trẩy hội.Để đón kiệu Quan lớn Tuần Tranh, ngay từ nhiều ngày nay, người dân hai bên đường bắc rạp sắm sửa lễ để tạ ơn Quan lớn phù hộ cho gia đạo êm ấm, công việc thuận lợi.Khu vực trước cổng đền Kỳ Cùng thờ Quan lớn Tuần Tranh chật kín người dân chờ đoàn rước kiệu từ đền Tả Phủ về.Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, trong 7 ngày diễn ra Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ đã thu hút 1.500.000 lượt du khách, tăng gần 700.000 lượt so với cùng kỳ 2025. Tổng thu từ hoạt động dịch vụ trong dịp lễ hội đạt khoảng 1.450 tỷ đồng. Riêng ngày 26 và 27 tháng Giêng đã đón 1.300.000 lượt khách với tổng thu ước tính 1.200 tỷ đồng.
Nhiều nhà dân hai bên đường sẵn sàng mở cửa đón người dân lên khu vực ban công trên cao để theo dõi đoàn rước đi qua.Đoàn rước đi đến đâu, người dân rẽ hàng, mở lối để cung bái Quan lớn Tuần Tranh cùng các vị thần cai quản miền biên viễn xứ Lạng.Năm 1993, hai di tích đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng cấp quốc gia và năm 2015, lễ hội đền Kỳ Cùng-đền Tả Phủ đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội đền Kỳ Cùng - đền Tả Phủ không chỉ là dịp để người dân tưởng nhớ công lao của hai vị quan, mà còn là dịp để du khách giao lưu, gặp gỡ, vui chơi và tham gia vào các hoạt động văn hóa truyền thống. Đồng thời, quảng bá những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của tỉnh Lạng Sơn đến với du khách trong và ngoài nước.