Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn hỗ trợ sinh viên bị 'kẹt' tại ký túc xá do COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn hỗ trợ sinh viên bị 'kẹt' tại ký túc xá do COVID-19
TPO - Các sinh viên bị “kẹt” tại Hà Nội trong những ngày này hiện gặp nhiều khó khăn. Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn đã rà soát và kịp thời kêu gọi hỗ trợ.

Chiều 14/7, Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong, với sự đồng hành của nhãn hàng gạo A AN (thuộc Tập đoàn Tân Long) đã trao tặng 30 suất quà, động viên sinh viên trường Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam bị “kẹt” lại ký túc xá nhà trường do dịch COVID – 19.

Anh Bùi Văn Dự, Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam cho biết, hiện phần lớn sinh viên Học viện đã về quê nghỉ hè. Tuy nhiên, vẫn còn 27 sinh viên đang bị “mắc kẹt” tại ký túc xá và hơn 80 bạn sinh sống tại các khu trọ. Hầu hết sinh viên đang gặp khó khăn khi Thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID -19.

Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn hỗ trợ sinh viên bị 'kẹt' tại ký túc xá do COVID-19 ảnh 1

Anh Phạm Tuấn Anh, Uỷ viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong (ngoài cùng bên trái) và anh Bùi Văn Dự, Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao tặng quà cho sinh viên.

Phải ở lại ký túc xá trong những ngày giãn cách, bạn Dương Thị Nga (SV năm 2, Khoa Chính trị học, quê Hà Giang) cho biết: “Do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19, nhiều sinh viên lâm vào cảnh “dở khóc, dở cười”. Các cơ sở kinh doanh đều phải đóng cửa, tất cả chúng em cũng không có việc làm thêm, không có thu nhập. Hầu hết những bạn ở lại đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sinh hoạt chủ yếu dựa vào đồng lương đi làm thêm ít ỏi dành dụm được”.

Nữ sinh chia sẻ thêm, món quà của các anh chị, tổ chức hỗ trợ không chỉ giúp cải thiện cuộc sống cho những sinh viên bị “kẹt” tại khu ký túc xá; đó còn là những lời động viên tinh thần để sinh viên vượt qua khó khăn và trở lại học tập sau khi dịch đã được kiểm soát.

Anh Nguyễn Thái Hà, Bí thư Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn cho biết, để quan tâm chăm lo cho ĐVTN bị ảnh hưởng do COVID-19, Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tiến hành rà soát 22 cơ sở đoàn với 1.730 đoàn viên để nắm bắt tình hình của đoàn viên.

Qua rà soát, cơ bản đoàn viên bị ảnh hưởng, giảm thu nhập do dịch bệnh gây ra, trong đó có hơn 100 đoàn viên là sinh viên đang học tập tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Các bạn gặp nhiều khó khăn do bị kẹt lại ở Hà Nội từ đầu thời gian giãn cách, nhiều bạn là người dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cơ sở đó, Đoàn cơ quan kịp thời vận động các nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ các bạn như: kết nối chương trình Triệu bữa cơm hỗ trợ 27 bạn khó khăn đang ở trong kí túc xá, tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt… Thông qua các hoạt động góp phần phát huy vai trò của tổ chức đoàn chăm lo hỗ trợ cho các bạn đoàn viên, thanh niên vượt qua đại dịch.

MỚI - NÓNG