Có lẽ, ít ở đâu trên nước ta, quyết tâm đưa điện về bản lại cao như ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Địa bàn nghèo nên không thể cấp cho dân “cá”, muốn cấp “cần câu” cũng khó nên chính quyền chọn cách đưa cho dân “mồi câu”. “Mồi câu” ở đây chính là điện lưới quốc gia.
Sáng 17/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV.
Nhà máy Điện rác Sóc Sơn (đặt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã chính thức hòa lưới điện quốc gia với công suất phát điện từ việc đốt rác của giai đoạn 1 là 15 MW.
Sau nhiều năm sống chung với ánh đèn dầu, bình ắc quy, hệ thống điện lưới đã kéo tận cổng làng Dao (Đắk Nông), nhưng người dân vẫn chưa biết khi nào được đấu nối.
Nhằm bổ sung nguồn điện cho phát triển kinh tế-xã hội đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang triển khai xây dựng một đường dây 220 kV trên biển từ đất liền ra hòn đảo này.
Ngành chức năng đã liên tục tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo, thậm chí xử lý mạnh tay, song tình trạng tai nạn điện trong dân những năm qua vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng, đặc biệt ở khu vực ĐBSCL, khiến hàng trăm người chết và bị thương mỗi năm.
Không chỉ đơn thuần giúp thắp sáng nhà, chiếu sáng đường mỗi khi trời tối, những tuyến đường dây được đầu tư mới của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) tại những xã, thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo, kinh tế của người dân và địa phương.
Trong những ngày qua, do mưa to, gió lớn, sạt lở đất đá và cây cối ngã đổ… đã làm ảnh hưởng đến nhiều đường dây và gây sự cố mất điện ở nhiều khu vực phía Nam. Ngành điện đã nỗ lực khắc phục sự cố và tái cấp điện trong thời gian sớm nhất.
Người dân đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam đang khấp khởi mừng vì điện cáp ngầm đã đấu nối ra đảo. Nhưng rồi ngành điện lại nơm nớp lo bởi “Tôn Ngộ Không” cúp điện.
Sau Phú Quốc và Hòn Tre, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang tập trung nguồn lực đưa điện ra nhiều đảo và cụm đảo thuộc vùng biển Tây-Nam (thuộc tỉnh Kiên Giang). Những hòn đảo nhỏ xa xôi vốn im lìm, nay đã và đang được đánh thức.
Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trong người dân, một trong những giải pháp được Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng đến chính là đầu tư phát triển lưới điện thông minh. Đến nay Tổng công ty Điện lực miền Trung đã xây dựng thí điểm lưới điện thông minh nhiều địa phương.
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, dự án điện lưới quốc gia vượt biển cấp điện cho đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) sẽ chính thức hoàn thành và đóng điện vào cuối tháng 4/2016, sớm 2 tháng so với kế hoạch.
Chật vật vượt con đường ngổn ngang đất đá, cheo leo giữa một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là vách núi cheo leo với nhiều khúc cua gấp, Hua Đán – “cổng trời” của Than Uyên (Lai Châu) hiện ra trước mắt chúng tôi. Chỉ có hơn 50 hộ dân sống biệt lập tại nơi đây nhưng đêm về, ánh đèn vẫn tỏa sáng ấm áp trên bàn học của con trẻ.
Mặc thời tiết có nhiều bất lợi, chủ đầu tư (Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVN SPC) cùng các nhà thầu đang tìm mọi cách để vượt khó và dốc sức thi công xây dựng đường dây 110 kV vượt biển đưa điện ra xã đảo Lại Sơn (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang).
Tổng Cty Điện lực miền Trung phối hợp Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo thành phố Hội An vừa có chuyến khảo sát về ảnh hưởng tới diện tích đất, rừng ở đảo Cù Lao Chàm khi xây dựng hệ thống lưới điện trên đảo.
Suốt 10 năm từ 2005-2014, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) luôn tập trung, huy động mọi nguồn lực để xây dựng các công trình điện, mở rộng hệ thống lưới điện, đưa điện về khắp các vùng miền, thôn xóm, buôn làng xa xôi, vượt biển qua hải đảo khu vực phía Nam để thêm 1,8 triệu hộ dân nông thôn được hưởng lợi từ dòng điện quốc gia.
Hà Nội, mùa hè năm 2014, tròn 20 năm đường dây 500Kv kết nối Bắc- Trung - Nam. Một buổi, ông mời một số nhà báo đến… ăn trưa. Phố Phan Đình Phùng, trong căn nhà mà bạn bè nói là nhà “tình nghĩa” của ông, cựu Bộ trưởng Năng lượng hát say sưa.
Bộ Công Thương vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bằng cáp ngầm với tổng vốn đầu tư hơn 484 tỷ đồng. Tuyến cáp ngầm xuyên biển 22kV dài khoảng 15,48km sẽ được xây dựng từ khu dân cư Phước Trạch (phường Cửa Đại) đến điểm thôn Bãi Chồng (đảo Cù Lao Chàm).