'Tôn Ngộ Không' cúp điện Cù Lao Chàm

TP - Người dân đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam đang khấp khởi mừng vì điện cáp ngầm đã đấu nối ra đảo. Nhưng rồi ngành điện lại nơm nớp lo bởi “Tôn Ngộ Không” cúp điện.

Sáng 11/9, toàn bộ hệ thống điện trên đảo Cù Lao Chàm bị sập. Đội quản lý điện trên đảo đã phát hiện tại trạm cắt MC 471 bị dập rơ le cắt điện. Thủ phạm là sóc, khỉ đu trên dây điện.

Đảo Cù Lao Chàm có rất nhiều khỉ. Người dân địa phương cho biết, khỉ rất khoái chí khi thấy dây điện, cột điện xuất hiện và chăng dọc theo sườn núi xuống thôn. Hàng ngày, nhiều con khỉ nhảy nhót vui chơi trên trụ điện và đánh đu trên dây cáp.

'Tôn Ngộ Không' cúp điện Cù Lao Chàm ảnh 1

Khỉ trở thành biểu tượng trên đảo Cù Lao Chàm.

Anh Hồ Phước Lợi, cán bộ quản lý trạm điện Cù Lao Chàm cho biết, bất cứ con khỉ nào bò tới gần trạm cắt thì gây phóng điện và cắt điện tự động, gây mất điện trên đảo.

Điện cáp ngầm 22 KV dài 17,214 km từ đất liền ra đảo Cù Lao Chàm được kết nối chính thức vào lúc 15 giờ ngày 3/9, giúp 630 hộ dân, hơn 2.400 nhân khẩu có điện sinh hoạt và phục vụ sản xuất.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.