Điểm nhấn giáo dục: Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất ngày 22/8

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023; Học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất ngày 22/8 hay 135 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh bất ngờ bị yêu cầu rời khỏi trường ngay khi đang học là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Học sinh Hà Nội đến trường từ 22 - 29/8

Hà Nội tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022. Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8/2022.

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023.

Theo đó, tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2022. Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8/2022.

Tất cả các cấp học đều bắt đầu học kỳ 1 từ 5/9/2023. Thời gian kết thúc học kỳ 1 vào trước ngày 15/1/2023, hoàn thành học kỳ 2 vào trước ngày 25/5/2023; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Phó Thủ tướng: “Chúng ta chưa thực sự trung thực trong giáo dục”

Tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, được Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 12/8, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để sớm trình Chính phủ các văn bản cần thiết để thực hiện chủ trương mua sách giáo khoa cho học sinh mượn dùng.

Trong bài phát biểu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, hiện nay chúng ta vẫn cứ loay hoay câu chuyện về thi cử, học thêm, dạy, thêm, sách tham khảo,.. “Bản chất là chúng ta chưa thực sự trung thực ngay trong thi cử. Ở nước ngoài, học sinh vào trường tự do vì bên trong đó họ rất trung thực, khách quan. Học sinh vào không học được thì lưu ban, phải ra khỏi trường”- Phó Thủ tướng nói. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT thừa nhận thiếu giáo viên nhiều môn, địa phương bị động nguồn tuyển

Hôm 12/8, Bộ GD&ĐT tổng kết năm học 2021-2022, trong đó báo cáo kết quả thực hiện năm học chỉ ra: năm học vừa qua ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, đặc biệt thiếu giáo viên ở nhiều môn và một số địa phương bị động về nguồn tuyển dụng. (xem chi tiết)

135 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh bất ngờ bị yêu cầu rời khỏi trường ngay khi đang học

Đang học tiết thứ 3, 135 học sinh ở Trường THPT Lương Thế Vinh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bất ngờ bị nhà trường yêu cầu ra khỏi lớp và gọi phụ huynh tới đưa con em mình về.

Ngày 13/8, lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) khẳng định Trường THPT Lương Thế Vinh (TP Cẩm Phả) đã có sai phạm trong công tác tuyển sinh vào lớp 10. (xem chi tiết)

Chi sai hơn nửa tỷ đồng, một hiệu trưởng ở Cần Thơ bị cách chức

Buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm trong công tác thu chi hơn 568 triệu đồng, ông Lê Thành Nhân - Hiệu trường Trường THCS Trung Nhứt (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) bị kỷ luật cách chức. Ngày 11/8, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, UBND quận Thốt Nốt đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nhân. (xem chi tiết)

Bình Dương quyết định chưa tăng học phí

Ngoài việc quyết định chưa tăng mức học phí, Bình Dương đang thu hút nguồn nhân lực để bù đắp cho năm học mới với số lượng hơn 3.000 giáo viên… đây là những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức. (xem chi tiết)

ĐH Quốc gia Hà Nội đứng số 1 Việt Nam và top 800 thế giới trong bảng xếp hạng Webometrics

Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs, thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha, đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2022. Việt Nam có 184 cơ sở đào tạo nằm trong danh sách này.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đứng vị trí 758 thế giới và số 1 tại Việt Nam. ĐHQGHN đã tăng 186 bậc so với lần xếp hạng tháng 1 vừa qua, vị trí 183 Châu Á và vị trí 14 Đông Nam Á. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG