TPO - Một nữ sinh ở Hà Nội sau khi rời nhà đi học đã "mất tích" gần 1 tuần nay gia đình không liên lạc được. Hiện Công an TP Hà Nội cũng phát thông báo tìm kiếm nữ sinh này.
TPO - Bé gái sơ sinh nặng 2,3kg bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện ở Quảng Nam với mảnh giấy ghi “Vì hoàn cảnh, con không nuôi được vì con còn đi học, lỡ dại, mong nhận nuôi cháu giùm"
TPO - “Đi học cùng con” với mọi người nghe rất lạ, nhưng với nhiều phụ huynh vùng Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) lại rất quen thuộc. Hằng ngày, nhiều gia đình nơi đây phải cắt cử 1 người lớn bỏ hết việc chỉ đưa con em mình đến lớp học chữ, rồi ở lại chờ các em học xong rước về. Để tiết kiệm, nhiều phụ huynh mang theo cơm trưa cùng ăn với con.
TPO - Huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) là địa phương nằm ở cực Nam với hệ thống kênh, rạch chằng chịt, giao thông đường bộ còn nhiều khó khăn, cách trở. Với mong muốn con cái được tiếp cận con chữ, nhiều phụ huynh buộc phải mang cơm nắm “đi học cùng con”, rồi ở lại đợi rước con về.
TP - Quà tặng giày xinh và ba lô xịn sò đã sẵn sàng dành tặng cho bạn đọc Hoa Học Trò gửi thông tin đầy đủ và đúng thể lệ. Hãy nhanh tay lên nào bạn ơi!
TPO - Hầu hết chúng ta đều cảm thấy uể oải khi phải ra khỏi nhà sớm vào mỗi sáng đầu tuần. Dù là đi học hay đi làm, cảm giác thường là thiếu động lực, làm sao để cải thiện điều đó?
TPO - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Lạc Dương làm việc với chủ đầu tư dự án thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo để yêu cầu mở đường cho học sinh đến trường.
TPO - Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trong thời tiết lạnh giá, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã có công văn gửi các trường học trên địa bàn căn cứ tình hình thực tế để lùi thời gian đến trường cho học sinh.
TPO - Trước thềm năm học mới, nhiều trường mầm non, tiểu học ở huyện Quế Phong (Nghệ An) lại cắt cử giáo viên vượt núi, băng rừng vào tận nhà các em học sinh để vận động đến trường.
TPO - "Trong trường hợp liên quan đến giao thông như ở Hà Nội, theo chúng tôi nên ưu tiên giờ học của học sinh trước, từ đó có thể tính toán điều chỉnh giờ viên chức", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn nói.
TP - Trong đơn tố cáo gửi Tiền Phong, một số công dân trú tại thôn Thạch Xá (xã Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang) nêu sự việc liên quan đến bằng cấp của ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lư.
TP - Theo quy định, Bộ GD&ĐT chỉ công bố khung chương trình năm học, trong đó thống nhất học sinh trên toàn quốc sẽ khai giảng ngày 5/9. Các địa phương sẽ căn cứ tình hình thực tế đã có kế hoạch thời gian năm học phù hợp, đảm bảo 35 tuần thực học/ năm.
TPO - UBND tỉnh Nam Định vừa đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tỉnh này về việc nâng mức hỗ trợ cho người có trình độ tiến sỹ lên 100 triệu đồng thay cho mức hỗ trợ 30 triệu đồng áp dụng suốt 16 năm qua.
TPO - Sau gần một năm đóng cửa phòng chống dịch COVID-19, các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh đi học trực tiếp từ ngày 6/4.
TPO - Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chuẩn bị phương án học bán trú khi học sinh đi học trực tiếp theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
TP - Ngày 24/2, Bộ GD&ĐT phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi lần 2). Tuy nhiên, đại diện các trường học cho rằng, quy định phát hiện 1 F0, cả lớp phải test nhanh sẽ gây tốn kém, lãng phí.
TPO - Do lo ngại dịch bệnh, tuần qua số học sinh đi học trực tiếp tại Hà Nội giảm mạnh. Học sinh khối THPT những ngày đầu đi học với tỷ lệ trên 90%, tuần qua giảm xuống còn 75,4%; học sinh khối THCS đến trường còn 77,02%; học sinh tiểu học ở các huyện đến trường còn 79%.
TP - TS. Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khoẻ Vị thành niên (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, thời gian qua, Khoa tiếp nhận và thăm khám một số trẻ có vấn đề tâm lí khi học trực tuyến ở nhà một thời gian dài.
TPO - Mặc dù ngành Y tế và ngành Giáo dục đã phối hợp thực hiện các biện pháp kiểm soát nhưng số ca mới mắc COVID-19 trong trường học tại TPHCM tiếp tục gia tăng. Dự báo trong thời gian tới dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, phụ huynh cần chủ động tuân thủ các hướng dẫn để bảo vệ con em mình.
TPO - Để chủ động bảo vệ sự an toàn cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch chích vắc xin ngừa COVID-19. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa đồng thuận cho con em mình chích ngừa. Trẻ chưa chích ngừa COVID-19 có được đi học không là vấn đề được nhiều người quan tâm.
TPO - Ngày 14/2, một số trường ĐH trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức mở rộng cửa đón những sinh viên đầu tiên quay trở lại học tập trên giảng đường sau nhiều tháng, hay thậm chí được tính bằng năm phải học online do tình hình dịch bệnh phức tạp.
TPO - Trước thời điểm các trường tiểu học, mầm non mở cửa trở lại (14/2), nhiều bậc phụ huynh ở Quảng Ngãi còn tâm lý lo sợ, e ngại vì con em chưa được tiêm vắc xin nên chưa muốn cho con đến trường.
TPO - Sau một thời gian dài học online tại nhà, trẻ em 5 - 11 tuổi sẽ được đi học trở lại trong thời gian tới. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng vì con chưa được tiêm vắc xin. Vậy làm thế nào để phòng ngừa cho trẻ, cách ứng phó khi trẻ không may bị mắc COVID-19?...
TPO - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh phương án tổ chức dạy học khi học sinh trở lại trường từ ngày 10/2.
TP - Các trường đại học (ÐH) tại Hà Nội đã quyết định đưa sinh viên trở lại học trực tiếp từ ngày 14/2. Cùng với đó là các phương án chuẩn bị phòng chống dịch cũng như ứng phó với biến chủng mới Omicron.
TP - Năm 2021, ngành giáo dục chịu nhiều “tổn thương” bởi dịch COVID-19 khi có hàng triệu trẻ em, sinh viên không được đến trường. Học trực tuyến, học sinh gắn liền với máy tính, điện thoại dẫn đến nghiện game, chất lượng học tập đi xuống.
TPO - Sau 3 ngày tổ chức học trực tiếp, theo ghi nhận của ngành Giáo dục TPHCM đã có 8 F0 xuất hiện trong trường học. Các biện pháp chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm đã được thực hiện, học sinh trên địa bàn thành phố vẫn đi học bình thường.