Lãnh đạo xã chưa tốt nghiệp cấp 2 được ưu tiên học cấp 3

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong đơn tố cáo gửi Tiền Phong, một số công dân trú tại thôn Thạch Xá (xã Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang) nêu sự việc liên quan đến bằng cấp của ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lư.

Các công dân cho biết, ông Nguyễn Văn Hanh (sinh ngày 2/1/1977) được cấp bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở (THCS) hệ bổ túc ngày 11/11/2004. Sau đó, tại hồ sơ tốt nghiệp hệ bổ túc trung học phổ thông (THPT) khoá thi ngày 6/6/2005 của Hội đồng thi Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (GDTX) Yên Dũng, trong danh sách trúng tuyển có tên thí sinh Nguyễn Văn Hanh.

Các công dân đặt câu hỏi: Vì sao trong thời gian từ 11/11/2004 đến 6/6/2005 (tổng cộng 5 tháng 25 ngày), ông Nguyễn Văn Hanh đã hoàn thành chương trình giáo dục THPT hệ bổ túc? Phải chăng điều này không đúng quy định?

Lãnh đạo xã chưa tốt nghiệp cấp 2 được ưu tiên học cấp 3 ảnh 1

Chưa có bằng tốt nghiệp THCS, ông Nguyễn Văn Hanh đã có tên trong danh sách học hệ bổ túc THPT niên khoá 2002-2004 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Yên Dũng

Trong văn bản (số 443, ngày 14/9/2022) trả lời báo Tiền Phong, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Yên Dũng xác nhận, trong danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS khóa thi ngày 25-26/5/2004 của Hội đồng thi trường Yên Lư có tên thí sinh Nguyễn Văn Hanh; ngày 11/11/2004 ông Hanh được cấp bằng THCS hệ bổ túc, số hiệu bằng 0327254/BTCS.

Ngày 19/9/2022, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Yên Dũng cũng có văn bản (số 52) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ông Nguyễn Văn Hanh theo học THPT tại Trung tâm thuộc lớp cán bộ 5A theo sổ Đăng bộ 2002-2004, lớp cán bộ ưu tiên và học hai năm hoàn thành ba lớp. Văn bản 52 đề cập, trong danh sách lớp 11 năm học 2002-2003 và danh sách lớp 12 năm học 2003-2004 của Trung tâm, ông Nguyễn Văn Hanh có tên trong sổ điểm chính và có kết quả điểm cụ thể của các môn học đã ghi trong từng học kỳ của năm học đó.

Tại hồ sơ thi tốt nghiệp hệ bổ túc THPT khoá thi ngày 6/6/2005 của Hội đồng thi Trung tâm GDTX Yên Dũng hiện còn lưu trữ, trong danh sách ghi tên, ghi điểm đã tốt nghiệp THPT hệ bổ túc năm 2005 có tên thí sinh Nguyễn Văn Hanh, với kết quả tốt nghiệp đạt loại trung bình. Sau đó, ngày 20/4/2006, ông Hanh được cấp bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc, số hiệu bằng 0907694/BTPT.

Văn bản 52 cũng thừa nhận, ông Hanh chưa tốt nghiệp THCS nhưng đã học THPT hệ bổ túc. Về sự việc này, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Dũng đã hỏi ý kiến của lãnh đạo Trung tâm thời kỳ trước, được biết: Thời kỳ đó, các trung tâm trong tỉnh đã vận dụng và ưu tiên cho cán bộ đang công tác đi học, nên có những cán bộ đã học cấp THCS nhưng chưa có bằng tốt nghiệp vẫn vào học THPT. Ông Hanh đã hoàn thành chương trình THPT hệ bổ túc năm 2004, nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THCS, nên năm 2004 phải thi để lấy bằng THCS. Năm 2005, ông Hanh mới được dự thi để lấy bằng tốt nghiệp THPT.

MỚI - NÓNG