Món quà ý nghĩa nhất cho phụ nữ
BTV-MC Nguyễn Diệp Chi - nổi tiếng trong các chương trình như Đường lên đỉnh Olympia, Điều ước thứ 7, Ai là triệu phú… - nhận định rằng món quà đẹp nhất dành cho phụ nữ chính là cơ hội để tự chủ kinh tế và tỏa sáng. Theo chị, phụ nữ không còn là “phái yếu” như người ta vẫn nói mà ngày nay phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, tự tin nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng, đoan trang, hiền hậu.
Trong bài viết, BTV-MC Diệp Chi đã bày tỏ ấn tượng về chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” - một sáng kiến hỗ trợ vốn vay cho các hộ nghèo, cận nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Ninh và Long An. Chương trình này giúp chị em chủ động phát triển kinh tế, từ nuôi trồng, chăn nuôi đến buôn bán nhỏ lẻ.
Những mô hình hỗ trợ vốn vay nhỏ như thế này, theo chị, thực sự mang lại giá trị to lớn. Khi phụ nữ được tiếp cận các nguồn lực tài chính, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của chính mình mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo ra sự thay đổi bền vững trong cộng đồng.
“Không có món quà nào ý nghĩa hơn việc trao cơ hội để phụ nữ được khẳng định bản thân, vững vàng trên đôi chân của chính mình”, chị nhận xét.
![]() |
| Bài viết trên trang Facebook cá nhân của BTV-MC Nguyễn Diệp Chi vào ngày 8/3 đã nhận được sự quan tâm từ công chúng. |
“Trao quyền cho phụ nữ” - sáng kiến thiết thực
Được biết, chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” mà BTV-MC Diệp Chi nhắc đến là chương trình được BAT Việt Nam thực hiện trong nhiều năm qua thông qua việc phối hợp với các cơ quan tại đại phương, hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho chị em phụ nữ tại vùng biên để cải thiện sinh kế và đời sống.
Gần đây, vào ngày 3/3, Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đã tiến hành trao cho 57 phụ nữ sinh sống tại các xã biên giới của huyện vốn vay không lãi suất được vận động từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” của BAT Việt Nam.
![]() |
| 57 phụ nữ sinh sống tại các xã biên giới của huyện Tân Biên nhận vốn vay không lãi suất được vận động từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” của BAT Việt Nam. |
Các chị em nhận khoản vốn vay của chương trình đến từ các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Biên, mỗi hộ 10 triệu đồng trong vòng 18 tháng. Với số vốn này, các chị em phụ nữ có thể bắt đầu hoặc mở rộng hoạt động chăn nuôi, trồng trọt, hoặc kinh doanh nhỏ, từ đó phát triển kinh tế hộ gia đình và giảm nghèo bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Trung tá Lê Thị Cẩm Loan - Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh - chia sẻ trong những năm qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, góp phần cùng địa phương chăm lo cho đời sống phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại biên giới. Chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội để phụ nữ tham gia đóng góp, thụ hưởng bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.
Bà Loan cho biết thêm trong thời gian tới Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh sẽ phối hợp với các hội phụ nữ địa phương triển khai theo dõi chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả.
Kết quả từ hành trình ý nghĩa
Trước đó, năm 2024, BAT Việt Nam đã tổ chức chương trình giải ngân nguồn vốn vay không lãi suất cho 40 hội viên, phụ nữ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Quý Đông và xã Mỹ Thạnh Tây (huyện Đức Huệ), và mở rộng hỗ trợ thêm 16 chị em phụ nữ tại xã Nhơn Hòa Lập (huyện Tân Thạnh).
Tân Thạnh và Đức Huệ là 2 huyện thuộc vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An, đời sống của người dân địa phương còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập thấp, đời sống khó khăn, và việc làm thiếu ổn định.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, cho hay: “Qua những tháng đầu tiên, nhiều hộ bắt đầu có lãi nhờ chăn nuôi, trồng trọt hoặc buôn bán nhỏ. Từ số tiền lãi thu được, các hộ gia đình đã mua sắm thêm được một số vật dụng cần thiết trong gia đình, trang bị đồ dùng học tập cho con em đầy đủ hơn, trang trải sinh hoạt phí trong gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cải thiện đời sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình.”
![]() |
| Nhờ nguồn vốn từ chương trình, nhiều hộ bắt đầu làm kinh tế và có lãi từ chăn nuôi, trồng trọt hoặc buôn bán nhỏ. |
Từ năm 2022 đến nay, chương trình “Trao quyền cho Phụ nữ” của BAT Việt Nam đã hỗ trợ 136 phụ nữ, góp phần nâng cao cuộc sống của hơn 540 người tại hai huyện Đức Huệ và Tân Thạnh (tỉnh Long An).
Bên cạnh việc nhận được sự hỗ trợ kịp thời về vốn, chương trình cũng đã tạo điều kiện để Hội Phụ nữ, phối hợp cùng cán bộ Khuyến nông, tổ chức chuyển giao khoa học công nghệ về cây trồng, vật nuôi cho các các hộ vay vốn để duy trì và phát triển công việc trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ của gia đình, từ đó ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Kết quả có 30 lớp tập huấn với 539 người tham gia.
Đồng thời, tất cả các hộ vay vốn đều cam kết không tham gia buôn bán, kinh doanh, hay tàng trữ thuốc lá lậu, và không tiếp tay cho những người tham gia vào những hoạt động phi pháp này dưới bất kỳ hình thức nào.
Nhờ vào ý nghĩa thiết thực, chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” của BAT Việt Nam đã trở thành một trong những sáng kiến phát triển bền vững tiêu biểu được đề cập trong báo cáo thường niên của Tập đoàn BAT năm 2024.


