Nghịch lý tăng giá vé qua trạm thu phí cầu Bến Thủy:

Dân không sử dụng đường BOT cũng phải đóng phí

Người dân đang trình bày về việc thu phí vô lý ở Trạm thu phí cầu Bến Thủy. Ảnh: Văn Bình.
Người dân đang trình bày về việc thu phí vô lý ở Trạm thu phí cầu Bến Thủy. Ảnh: Văn Bình.
TP - Trạm thu phí cầu Bến Thủy (Nghệ An - Hà Tĩnh) tăng giá vé ảnh hưởng đến người dân sống 2 bên cầu. Nhiều người không sử dụng đường BOT nhưng cũng phải đóng phí cao.

Những ngày đầu năm mới, người dân thị trấn Xuân An, Hà Tĩnh đang xôn xao, bàn tán về việc tăng giá vé khi qua cầu Bến Thủy. Anh Nguyễn Quang Sáng (khối 2, thị trấn Xuân An, Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi rất bức xúc với việc tăng giá vé qua trạm thu phí, vì hằng ngày đều phải qua thành phố Vinh làm việc, kinh tế khó khăn lại phải cõng thêm phí”.

“Tại sao người dân chúng tôi không sử dụng đường làm bằng vốn BOT lại phải trả tiền?”.

Anh nguyễn Tiến Dũng

Cùng nỗi bức xúc trên, chị Phan Thị Hạnh (Khối 2, thị trấn Xuân An, Hà Tĩnh) nói: “Từ khi nghe thông báo giá vé qua cầu tăng lên 50% thì gia đình tôi lại phải thêm nỗi lo. Vì hàng ngày đều phải qua thành phố Vinh làm việc, chỉ một đoạn chưa đầy 1 cây số mà lại mất thêm tiền phí qua cầu cao”. 

Theo nhiều người dân tại đây, họ không sử dụng, không đi qua tuyến đường BOT (tuyến tránh Vinh) nhưng phải gồng mình lên để nộp phí cho đường BOT. Anh nguyễn Tiến Dũng (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nói: “Tôi không đồng tình về việc thu phí vô lý ở cầu Bến Thủy I, tại sao người dân chúng tôi không sử dụng đường làm bằng vốn BOT lại phải trả tiền?”

Anh Trần Bá Hải (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, mỗi ngày đều đặn 4 lần đi từ thành phố Vinh qua Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để làm việc phải mua vé 45 ngàn đồng/lượt như vậy 1 ngày phải đóng 180 ngàn/ngày để qua trạm thu phí. Nếu như tính ra lương công chức thì 1 tháng tiền phí cao hơn tiền lương. Không chỉ những người có phương tiện ôtô phải chịu phí ảnh hưởng mà người dân không có ôtô cũng tỏ ra bức xúc vì nếu có công việc họ phải di chuyển bằng taxi sang thành phố Vinh (Nghệ An) cũng phải mua vé qua trạm. Tính ra tiền vé qua trạm cao hơn tiền trả cước đi taxi.

MỚI - NÓNG