Đắk Lắk cho nhiều loại hình vận tải hoạt động từ ngày 24/4

Xe khách được phép hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ phòng dịch
Xe khách được phép hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ phòng dịch
TPO - Chiều 23/4, Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk thông tin, vừa ra văn bản cho phép các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng, du lịch được hoạt động trở lại từ 0h ngày 24/4.

Theo đó, các xe chạy tuyến cố định liên tỉnh chỉ được hoạt động tối đa 30% theo biểu đồ khi đi những tỉnh có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 và 50% theo biểu đồ khi đi các tỉnh thuộc nhóm còn lại. Các xe hợp đồng, du lịch khi hoạt động trở lại cũng chấp hành theo phương án nêu trên.

Số lượng hành khách trên mỗi chuyến xe không được vượt quá 50% sức chứa của xe; bố trí hành khách ngồi giãn cách, xen kẽ giữa các hàng ghế... hoặc đảm bảo cách nhau 1m. Ngoài ra, tất cả người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách đi trên phương tiện buộc phải đeo khẩu trang. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở... phải báo ngay cho lực lượng chức năng để có biện pháp can thiệp.

Cùng ngày, Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Buôn Ma Thuột cũng thông báo khai thác lại một số đường bay đi, đến Buôn Ma Thuột. Cụ thể, ngày 24/4, Vietnam Airlines khai thác đường bay 1 chiều từ Hà Nội – Buôn Ma Thuột; Buôn Ma Thuột – TP. Hồ Chí Minh; từ ngày 30/4 khai thác đường bay khứ hồi: Hà Nội - Buôn Ma Thuột, TP. Hồ Chí Minh- Buôn Ma Thuột. Vietjet Air khai thác trở lại từ ngày 26/4 đối với các đường bay khứ hồi: Buôn Ma Thuột – Hà Nội; Buôn Ma Thuột – Vinh và Buôn Ma Thuột – TP. Hồ Chí Minh. Còn một số hãng bay khác chưa có lịch bay trở lại.

MỚI - NÓNG