TPO - Trước khi rơi vào tình trạng đột quỵ, người bệnh thường phải đối mặt với một hoặc nhiều loại bệnh mạn tính. Sự chủ quan từ người bệnh trước các bệnh lý nền hoặc lối sống thiếu khoa học đang khiến bệnh đột quỵ gia tăng và ngày càng trẻ hóa.
TPO - Đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng mắt nhìn mờ, có thời điểm không phân biệt được màu sắc, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh lý võng mạc. Đây là biến chứng nguy hiểm nhiều người mắc do bệnh lý đái tháo đường gây ra.
TPO - Đái tháo đường đang lặng lẽ đến với người Việt Nam, có những người mắc bệnh mà không hề hay biết. Đây chính là lí do khoảng 50% người mắc bệnh nhưng không được chẩn đoán. Đáng chú ý, trong số được chẩn đoán chỉ có chưa đến 30% số người được điều trị đái tháo đường.
TPO - Nhập viện trong tình trạng hôn mê, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do người bệnh bị hạ đường huyết. Để tránh biến chứng nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần chủ động theo dõi đường huyết và có chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp.
TPO - Không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, sa sút trí tuệ còn tạo các gánh nặng về kinh tế cho gia đình, xã hội. Căn bệnh này có thể gặp ở mọi giới và thường xuất hiện từ nhóm tuổi trung niên.
TPO - Là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nhưng lực lượng quá mỏng không đủ khả năng đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, hiện nay mỗi nhân sự tại trạm y tế phường – xã đang phải “gánh” gần 6.000 dân.
TPO - Liên tiếp 2 bệnh nhi mắc COVID-19 trên nền bệnh tiểu đường đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ cảnh báo, bệnh nhi bị tiểu đường mắc COVID-19 có thể bị tiểu đường cấp tính hoặc biến chứng nguy hiểm.
TPO - Cụ bà 82 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, tiếp xúc chậm, phù hai chân dưới. Kết quả giải mã trình tự gen xác định bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron.
Hưởng ứng ngày Quốc tế đái tháo đường 14/11 năm 2021, Diabetna - Sản phẩm tin dùng số 1 Việt Nam cho người tiểu đường kết hợp với Bệnh viện nội tiết Trung ương thực hiện chuỗi hoạt động chăm sóc người bệnh tiểu đường.
TPO - Nam bệnh nhân nhập viện sau cơn đau ngực đột ngột kèm theo tình trạng khó thở. Kết quả kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, bệnh lý nguy hiểm này là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới.
TPO - Gần một nửa số người đang sống với bệnh đái tháo đường (độ tuổi 20-79) không được chẩn đoán (46,5%), tỷ lệ này ở khu vực Tây Thái Bình Dương là 52.1%. Ước tính hơn 4 triệu người trong độ tuổi từ 20-79 đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến đái tháo đường trong năm 2019.
TPO - Cục Quản lý Dược vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc kiểm tra chất lượng thuốc metformin, một loại thuốc trị đái tháo đường, do nhiễm tạp chất gây ung thư.
TPO - Rất nhiều người Việt ở độ tuổi 25-30 tuổi mắc đái tháo đường mà không biết. Đây là căn bệnh có diễn tiến âm thầm nhưng nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong đứng thứ 3 trong các bệnh không lây nhiễm.
Bắt đầu từ tháng 8 năm 2020, Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam (VADE) phối hợp cùng Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam triển khai Chương trình Đào tạo trực tuyến về Đái tháo đường - iSTEP-D Plus Online trên nền tảng ứng dụng di động MDCom.
TPO - Một nghiên cứu mới đây cho biết một ly cà phê đen đậm đặc giúp đánh thức bạn sau một đêm ngủ ngon nhưng lại có thể làm giảm khả năng kiểm soát lượng đường trong máu.
TPO - Ngày 23/11, tại khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh (Hà Nội), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức “Ngày hội vì cộng đồng năm 2019” với chủ đề “Hành động sớm vì một cộng đồng khỏe mạnh” tại Hà Nội. Đông đảo người dân và các bạn trẻ đã tham gia.
TP - Liên đoàn Ðái tháo đường Quốc tế thống kê, năm 2017, Việt Nam có 3,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và dự đoán con số này sẽ tăng lên trên 6 triệu người vào năm 2045. Riêng năm 2018, tổng chi phí điều trị bệnh đái tháo đường là hơn 5.311 tỷ đồng (tăng 13% so với năm 2017), con số này dự kiến tiếp tục tăng lên.
TPO - Trong năm 2018, cả nước có khoảng 600.000 ca tử vong các loại thì có tới 77% là tử vong là do bệnh không lây nhiễm, chủ yếu là các bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...
TP - Bệnh viện Nội tiết T.Ư đang điều trị cho nhiều bệnh nhi có độ tuổi dưới 15 nhưng đã có đến 5 - 6 năm chung sống với bệnh đái tháo đường. TS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư, cho biết phần lớn những bệnh nhi này bị thừa cân, béo phì. Thậm chí có trẻ mới học lớp 5 đã nặng đến 75kg.
TPO - Cụ ông 68 tuổi đứng trước nguy cơ phải đoạn chi vì biến chứng nặng do bệnh lý tiểu đường. Nhờ ứng dụng công nghệ tiên phong sử dụng tế bào gốc trong chăm sóc vết thương, chỉ trong 60 ngày, cánh tay của bệnh nhân đã hồi phục kỳ diệu.
TPO - Theo quan niệm của nhiều người, đái tháo đường được xem là bệnh của người già. Tuy nhiên, căn bệnh của người già này lại đang có dấu hiệu trẻ hóa. Ước tính, cứ 20 người Việt trưởng thành sẽ có một người mắc bệnh.
Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 18 do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức với sự hợp tác của Hội Hành động vì sức khỏe phụ nữ - Pháp (ASF) và Liên đoàn sản phụ khoa quốc tế (FIGO).
Chín tháng thai kỳ là khoảng thời gian tuyệt đẹp với những cảm xúc hồi hộp, mong chờ được gặp bé yêu của mẹ. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều áp lực. Mẹ bầu sẽ phải đối diện với những băn khoăn khác nhau như: làm sao cung cấp dinh dưỡng đủ và đúng cho con, làm sao sinh con khỏe mạnh và phát triển tối ưu, làm sao tránh cho con mọi nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn. Đặc biệt trong số đó, mẹ bầu còn thấp thoáng nỗi lo đối mặt với đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) - tình trạng mà hiện có đến 20% mẹ bầu tại Việt Nam mắc phải.
TPO - Nếu không được chẩn đoán và xử trí đúng, kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng. Ngoài ra, bệnh còn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan lớn trong cơ thể, bao gồm tim, mạch máu, dây thần kinh, mắt và thận, do đó bệnh cần được quản lý và điều trị suốt đời để tránh biến chứng lâu dài.