CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 5/6: Bệnh nặng lên, nguy kịch vì sợ COVID-19 không dám đến bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 5/6: Bệnh nặng lên, nguy kịch vì sợ COVID-19 không dám đến bệnh viện
TPO - Nhiều người bệnh ngại không dám đến bệnh viện khám, điều trị bệnh vì sợ tiếp xúc đông người sẽ lây nhiễm, bị cách ly…

Trao đổi với Tiền Phong, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay những ngày gần đây liên tiếp tiếp nhận các trường hợp người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, ảnh hưởng đến tính mạng vì không được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Bệnh nhân X.L. (66 tuổi, trú quận Liên Chiểu) có tiền sử đái tháo đường, suy tim. Trước đó gần một tuần, bà L. có dấu hiệu mệt, đau âm ỉ vùng thượng vị nhưng không đến bệnh viện khám mà tự ý điều trị tại nhà. Khi có dấu hiệu mệt nhiều hơn, khó thở tăng, bà L. mới nhập viện cấp cứu. Lúc này, tình trạng bà đã nguy kịch, ngưng tuần hoàn. Các bác sĩ chẩn đoán bà L. bị nhồi máu cơ tim cấp, chuyển khoa Hồi sức tích cực -chống độc (HSTC-CĐ) làm VA ECMO (tim phổi nhân tạo). Tuy nhiên, bà đã không qua khỏi.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 5/6: Bệnh nặng lên, nguy kịch vì sợ COVID-19 không dám đến bệnh viện ảnh 1

Người bệnh không đến bệnh viện bệnh tình sẽ nặng hơn, thêm khó khăn và tốn kém khi điều trị. Ảnh: BVCC.

Tương tự, bệnh nhân Đ.H. (57 tuổi, trú tại Đà Nẵng) cũng nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp. Ông H. có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, hạ đường máu, suy tim. Ông hôn mê tại nhà, được người nhà đưa vào cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp sau gần 5 phút, bệnh nhân có nhịp tim trở lại và được chuyển vào khoa HSTC-CĐ. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi. Mặc dù đã được thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ tim phổi tối đa nhưng bệnh nhân cũng không qua khỏi.

BS.CKII Hà Sơn Bình, Trưởng khoa HSTC-CĐ cho biết, đây là hai trong số các trường hợp nguy kịch được khoa tiếp nhận trong tuần qua. Các trường hợp này đều có bệnh lí nền, đưa đến bệnh viện muộn và không thể cứu chữa. Hiện, tại khoa đang điều trị cho bệnh nhân nữ đã can thiệp VA ECMO, thở máy. Trước đó, bệnh nhân mệt, tức ngực trái nên nhập cấp cứu BVĐN. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, ngoài ra còn xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày, tá tràng. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng rất nặng nhưng được đưa vào viện sớm, được cấp cứu kịp thời nên hiện tại tình hình tiến triển tốt, đã cai được VA ECMO.

CẬP NHẬT DỊCH NGÀY 5/6: Bệnh nặng lên, nguy kịch vì sợ COVID-19 không dám đến bệnh viện ảnh 2

Người dân tới bệnh viện Đà Nẵng phải khai báo y tế, sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt...

Theo BS.CKII Hà Sơn Bình, do quá sợ hãi dịch COVID-19 nên nhiều người bệnh mạn tính không dám đến bệnh viện khám, kiểm tra sức khỏe định kì mà tự ý theo dõi tại nhà hoặc bỏ điều trị. Điều này, khiến bệnh diễn biến nặng hơn, khi đó việc điều trị sẽ nhiều khó khăn, tốn kém.

“Người bệnh có các bệnh lí mạn tính, khi có các biểu hiện bất thường phải báo người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời. Và nên đến bệnh viện để tái khám, kiểm tra sức khỏe định kì, tránh trì hoãn để xảy ra các biến chứng đáng tiếc”, bác sĩ Bình khuyến cáo.

Được biết, tại Bệnh viện Đà Nẵng có khu khám sàng lọc riêng biệt cho những người có yếu tố dịch tễ hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Tất cả người bệnh đến khám bắt buộc phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách. Riêng đối với những người bệnh nội trú, người bệnh sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập viện và được nhân viên y tế chăm sóc toàn diện, người nhà không được vào chăm. Trong trường hợp người bệnh rất nặng, người nhà vào chăm phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi vào.

Lào Cai: 9/6 kết thúc đợt 3 tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Tỉnh Lào Cai đã kết thúc chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1, 2 vào ngày 10/5 với tổng số tổng số 14.066 người được tiêm. Quá trình tiêm diễn ra thuận lợi, an toàn, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Đợt 3 bắt đầu triển khai tiêm từ 1/6 và dự kiến thời gian tổ chức tiêm đến hết ngày 9/6/2021.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, sau hai ngày triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc xin COVID-19 đã có 5.302 người được tiêm vắc xin COVID-19 đợt 3.

Theo kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 giai đoạn 2020 – 2021, toàn tỉnh có 21.420 liều vắc xin COVID-19 được cấp, riêng lực lượng công an 500 liều, quân sự 920 liều. Ngay khi nhận vắc xin đợt 3, ngành y tế đã phân bổ cho các điểm tiêm theo đúng đối tượng ưu tiên đã được rà soát và lập danh sách trước đó.

Các đối tượng tiêm là người được tiêm mũi đầu tiên, là người thuộc lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch nhưng trong 2 đợt trước chưa tiêm, các nhóm tiếp theo gồm: nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

Nhóm ưu tiên tiếp theo là người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước; giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người trong đó ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng có nguy cơ cao như: cán bộ, người lao động làm việc trong khu vực cửa khẩu (công ty logictic), lái xe, taxi, lễ tân tại các khách sạn…; tiêm đầy đủ cho 100% giáo viên, cán bộ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPH, tuyển sinh.

Để triển khai tốt công tác tiêm chủng, toàn tỉnh vẫn duy trì 12 điểm tiêm và bổ sung điểm tiêm tại BVĐK Hưng Thịnh.

Các điểm tiêm đều phải nâng công xuất, cụ thể là BVĐK tỉnh chia làm 2 điểm với 05 bàn tiêm. Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mỗi điểm bố trí tối thiểu 02 bàn tiêm. Các BVĐK huyện, thị xã, thành phố bố trí tối thiểu 02 bàn tiêm đảm bảo theo quy định, đồng thời, bổ sung thêm 02 bàn tiêm để đào tạo cho cán bộ trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực.

Ghi nhận trong ngày đầu triển khai, các điểm tiêm đều thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, chưa phát hiện trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Dự kiến thời gian tổ chức tiêm đến hết ngày 9/6/2021.

Tối nay ra mắt Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19, đã nhận được hàng trăm tỷ đồng ủng hộ

Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19, lũy kế đến 16h ngày 3/6, Quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã tiếp nhận số tiền 104 tỷ đồng ủng hộ, đóng góp từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Bộ Tài chính khẳng định, toàn bộ số tiền do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện sẽ được tập trung đầy đủ, kịp thời về Quỹ vắc xin phòng COVID-19.

Trong trường hợp cần thiết sẽ có thanh tra, kiểm toán theo quy định. Quỹ được hoạt động công khai, minh bạch dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và sẽ công khai để nhân dân biết, giám sát.

Sự kiện ra mắt Quỹ vắc xin phòng COVID-19 dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 20h10 phút ngày 5/6/2021, tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tham dự sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt này.

Đây là sự kiện được tổ chức nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19 với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc và với tinh thần đoàn kết quốc tế, chung tay đẩy lùi đại dịch ở mỗi quốc gia và toàn cầu.

93% lượng phòng đặt trước ở Vũng Tàu bị hủy vì dịch COVID-19

Ngày 5/6, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng từ đầu tháng 5/2021 đến nay đã tác động lớn đến ngành du lịch của tỉnh. Thị trường khách du lịch giảm 95% so với cùng kỳ, hơn 93% lượng phòng tại các cơ sở lưu trú (khoảng hơn 14.000 phòng) được khách đặt trước bị huỷ. Các chỉ tiêu về doanh thu và lượt khách đều giảm so với tháng cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, tổng lượng khách du lịch đến Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 5 ước đạt 100.967 lượt. Trong đó lượng khách lưu trú tại các khách sạn, resort, căn hộ đạt 69.692 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 348 tỷ đồng, giảm 18,16% so với cùng kỳ.

Sở Du lịch sẽ rà soát, tổng hợp thiệt hại, khó khăn của các doanh nghiệp du lịch để kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Để kích cầu du lịch, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến cu lịch tỉnh năm 2021. Chương trình nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch của tỉnh đến các địa phương trong, ngoài nước và các thị trường quốc tế trọng điểm hiệu quả, đồng thời tăng cường liên kết hợp tác xúc tiến du lịch và phát triển thương hiệu du lịch tỉnh.

Theo đó, trong năm 2021, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tham gia các sự kiện du lịch, hội chợ, ngày hội du lịch tại các địa phương đã ký kết hợp tác với tỉnh. Các sự kiện quảng bá du lịch cũng được tỉnh tổ chức nhằm thu hút khách du lịch.

Hiện nay, để ngăn chặn dịch COVID-19, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến các vùng dịch, đi qua vùng dịch và ngược lại. Đồng thời, tỉnh cũng tổ chức cách ly y tế với những người trở về tỉnh này từ các tỉnh, thành phố có dịch.

Theo đó, những người từ quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 (hai nơi đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16) khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu, nếu thường trú ở địa phương khác sẽ được yêu cầu khai báo y tế và quay lại nơi cư trú, không cho vào tỉnh. Còn người dân thường trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được đưa đi cách ly tập trung.

Những người đến từ TPHCM nhưng không phải từ nơi có dịch, nếu không có hộ khẩu thường trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc là khách du lịch sẽ được yêu cầu quay lại nơi cư trú.

Nếu là người dân Bà Rịa-Vũng Tàu đang làm việc và học tập ở TPHCM trở về địa phương sẽ được hướng dẫn tự cách ly tại nhà 14 ngày.

Ngoài ra, những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy tại Bà Rịa-Vũng Tàu mà có người đến từ TPHCM làm việc thì chủ doanh nghiệp phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch từ chính người đó và bị tước giấy phép kinh doanh.

Ca bệnh 3211 tái dương tính sau 1 tuần xuất viện

Sáng 5/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Cáp Xuân Tá thông tin, địa bàn vừa có một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi được xuất viện trở về theo dõi tại nhà. Đó là ca bệnh 3211 V.L.P.A (23 tuổi, ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh), phát hiện tái dương tính vào hôm qua 4/6.

Theo ông Tá, trường hợp này không có biểu hiện sốt, ho nên được cách ly tại nhà và theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên. Các F1 trước đây của ca bệnh tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà.

Ca bệnh 3211 được Bộ Y tế công bố ngày 8/5. Sau thời gian điều trị, đến ngày 28/5, bệnh nhân được xuất viện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Hải Lăng chỉ đạo xã Hải Chánh gia hạn thời gian cách ly, theo dõi y tế chặt chẽ, thường xuyên đối với trường hợp này.

Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân. Trong quá trình giám sát y tế, nếu có dấu hiệu bất thường thì báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị.

MỚI - NÓNG