Có 79 kết quả :

Cụ ông thoát chết hi hữu sau gần 1 giờ ngưng tim

Cụ ông thoát chết hi hữu sau gần 1 giờ ngưng tim

TPO - Đột ngột bị đau ngực dữ dội, cụ ông ngã gục, ngưng tim, ngưng thở, tím tái toàn thân, người nhà sơ cứu hơn 10 phút nhưng không mang lại kết quả. Bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, hơn 30 phút nỗ lực sốc điện, hồi sức bệnh nhân bất ngờ hồi sinh từ cửa tử.
Trên đường đưa về quê lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ được cứu sống

Trên đường đưa về quê lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ được cứu sống

TPO - Trên đường chuyển từ Bình Dương về Vĩnh Long để lo hậu sự, đau đớn vì con mình chết khi còn quá trẻ, lại thấy người con vẫn còn ấm, mạch vẫn đập nên người cha đã đưa con vào Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ với hi vọng 'còn nước còn tát'. Nỗ lực của các bác sĩ đã thành công đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về. 
Nghệ sĩ Tấn Hoàng bị đột quỵ

Nghệ sĩ Tấn Hoàng bị đột quỵ

TPO - Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết anh nhập viện sau cơn đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Sau khi trải qua phẫu thuật, tình hình sức khỏe nam nghệ sĩ tạm ổn nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.
Ảnh minh họa

Tăng sex, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim

TP - Thực hành “chuyện ấy” không chỉ mang lại cảm giác đê mê, mà còn là thần dược hiệu quả trị nhiều chứng bệnh. Cần nhớ điều này, nhất là đàn ông sau tuổi 40, khi nguy cơ xuất hiện bệnh hệ tim mạch gia tăng.
Bị 'tố' say xỉn, tấn công bảo vệ: Tổng giám đốc Bệnh viện FV nói gì ?

Bị 'tố' say xỉn, tấn công bảo vệ: Tổng giám đốc Bệnh viện FV nói gì ?

TPO - Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV cho rằng, ông không tấn công nhân viên bảo vệ mà chỉ nỗ lực tiếp cận hiện trường nhằm cứu một người bệnh bị nhồi máu cơ tim. Ông cho biết đây là sự hiểu lầm đáng tiếc xuất phát từ bất đồng ngôn ngữ và sẽ thăm, xin lỗi nhân viên bảo vệ.