Có 60 kết quả :

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại TPHCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại TPHCM

TPO - Sáng 23/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình, kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng tại TPHCM thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
10 sự kiện nổi bật năm 2021

10 sự kiện nổi bật năm 2021

TP - Năm 2021, Đại hội XIII của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn không phải chỉ cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 mà còn tới 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, với Khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.
Để đối ngoại đi tiên phong

Để đối ngoại đi tiên phong

TP - Trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13, vị thế và vai trò của đối ngoại được đề cao nhằm triển khai các mục tiêu phát triển của đất nước, giữa bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều thách thức phức tạp, cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn tạo ra cả khó khăn và cơ hội…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Học tập Nghị quyết nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị này.
Tại kỳ họp tới, Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh Nhà nước. (Trong ảnh, ĐB trao đổi bên hành lang Quốc hội). Ảnh: Như Ý

Kiện toàn chức danh Nhà nước sau Đại hội XIII: Chọn người dám hành động, đột phá

TP - Hội nghị Trung ương 2 khai mạc vào đầu tuần này, dự kiến bàn thảo và quyết định nhiều vấn đề quan trọng sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong khi đó, tại kỳ họp thứ 11 tới đây (khai mạc ngày 24/3), Quốc hội cũng sẽ tiến hành thực hiện kiện toàn nhân sự các chức danh Nhà nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri Hà Nội trước kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Đảng vì dân hành động

TP - Bất cứ lúc nào thì mục tiêu của Đảng cũng là vì dân. Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân là mối quan hệ máu thịt. Khi nào mối quan hệ đó tốt thì sự nghiệp cách mạng sẽ thành công, khi nào mối quan hệ đó bị lơ là, hoặc chưa đạt nguyện vọng mong muốn của nhân dân thì sự nghiệp cách mạng có thể gặp khó khăn.
Các đại biểu trao đổi bên hành lang Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý

Biến những quyết định của Đại hội XIII của Đảng thành hiện thực

TP - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế. Tiền Phong ghi nhận ý kiến của lãnh đạo một số địa phương về nội dung này.
Hành động cho khát vọng

Hành động cho khát vọng

TP - Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển của đất nước và dân tộc. Tại Đại hội này, chúng ta không chỉ xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển cho 5 - 10 năm tới mà có cả tầm nhìn cho vài chục năm, tới năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý

Công tâm, bầu nhân sự có tâm, có tầm

TP - Ngày 29/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự nhiệm kỳ mới. Với công tác chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, các đại biểu đều bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra những nhân sự có tâm, có tầm, tiêu biểu về trí tuệ, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Như Ý

Đại tướng Tô Lâm: Bảo vệ an ninh con người, an ninh chế độ

TPO - Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cần nghiên cứu cụ thể hóa và có giải pháp thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ an ninh con người”; “bảo vệ an ninh chính quyền”; “an ninh Nhà nước”; “an ninh chế độ”, trong đó phải coi trọng và lấy thước đo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, hạnh phúc của mỗi con người làm tiêu chí.
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Như Ý

Thượng tướng Phan Văn Giang: Không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông

TPO - Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo quân đội thực hiện tốt công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược; kiên quyết, kiên trì, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Như Ý

Bộ trưởng GD&ĐT: Lần đầu tiên lịch sử ngành Giáo dục phá bỏ độc quyền sách giáo khoa

TPO - “Việc lựa chọn sách giáo khoa được các địa phương thực hiện cơ bản nghiêm túc, công khai, minh bạch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành Giáo dục nước ta thực hiện chủ trương này và đã có kết quả bước đầu đáng khích lệ”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhận định.
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam (Ảnh Như Ý)

Trường hợp 'đặc biệt' được xem xét theo quy trình 2 vòng, 8 bước

TPO - Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng (sáng 27/1), ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết, việc xem xét, lựa chọn nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử được thực hiện chặt chẽ theo quy trình 2 vòng, 8 bước, còn các nhân sự khác vẫn theo quy trình 5 bước.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Kỳ vọng tạo ra những đột phá

TP - Trong ngày khai mạc Ðại hội XIII, các đại biểu trao đổi với báo chí về những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cần thực hiện tốt, tạo bước phát triển đột phá trong thời gian tới.