Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng

TPO - Đại hội lần thứ XIII của Đảng thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, giao Ban chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành các quy định thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp.

Trong ngày làm việc 30/1, Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Theo đó, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai, ngày 1/2/2021 tại hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.

Cùng ngày, Ban Kiểm phiếu Đại hội đã báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Ngày 31/1, Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Bế mạc Đại hội XIII

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

01/02/2021 07:50

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, được các cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 1 Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 2 Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 3 Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 4 Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

01/02/2021 07:51

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 5 Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII (Ảnh: TTXVN)

Theo kết quả được công bố, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới cũng đã bầu ra 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 5 đồng chí tham gia Ban Bí thư.

01/02/2021 07:53

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 6  

01/02/2021 07:55

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cũng tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

BỘ CHÍNH TRỊ

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc,
Thủ tướng Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ,
Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh,
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên,
Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm,
Bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc,
Trưởng Ban Nội chính Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú,
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang,
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình,
Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí Trần Thanh Mẫn,
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng,
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường,
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh,
Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng,
Bộ trưởng Bộ Tài chính

BAN BÍ THƯ

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa,
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến,
Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài,
Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái,
Tổng Thanh tra Chính phủ

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

Gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

01/02/2021 07:59

01/02/2021 08:09

Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 88 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin.

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 8 Đại biểu dự Đại hội trả lời phỏng vấn của phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: TTXVN)

01/02/2021 08:11

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 9 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Theo chương trình, Đại hội nghe báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại hội cũng sẽ nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện và thông qua Nghị quyết Đại hội.

01/02/2021 08:12

Phiên bế mạc Đại hội XIII diễn ra với sự tham dự của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam…

01/02/2021 08:14

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 10 Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đọc danh sách các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

368 thư, điện mừng từ các nước

Đại diện Đoàn Thư ký, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên, thông tin có 71 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức các nước gửi tới Đại hội. Tổng cộng đã có 368 thư, điện mừng của các đảng bộ, tổ chức trên thế giới gửi tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

01/02/2021 08:19

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 11 Tới dự phiên bế mạc Đại hội XIII có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, và các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Ảnh: ZingNews

01/02/2021 08:25

Đến năm 2025 vượt qua thu nhập trung bình thấp

Ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thành viên Ban thư ký, thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện về: chủ đề Đại hội; quan điểm chỉ đạo, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, bình đẳng hợp tác, cùng có lợi; mục tiêu tổng quát phát triển đất nước; mục tiêu cụ thể phát triển đất nước đến năm 2025 là nước đang phát triển, vượt qua thu nhập trung bình thấp, năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

01/02/2021 08:30

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 12 Đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: Như Ý)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ra mắt Đại hội

Đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Với số phiếu gần như tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

01/02/2021 08:45

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 15 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu, cảm ơn Đại hội

Tổng Bí thư: Ban Chấp hành mới sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất cao

Thay mặt Ban Chấp hành khoá mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu, cảm ơn Đại hội, các đại biểu đã tin cậy, tín nhiệm bầu và giao trọng trách lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự.

Tổng Bí thư hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tổng Bí thư khẳng định, tập thể 200 thành viên khoá này gồm cả các đồng chí chính thức và dự khuyết, xin hứa sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất cao”.

“Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các giới, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế..., để chúng tôi có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

01/02/2021 09:06

"Chúng tôi luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ cũng đi kèm với với trách nhiệm. Vinh dự càng cao trách nhiệm càng lớn, nhất là trong giai đoạn sắp tới như các văn kiện trình Đại hội nói: Có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, có việc việc không thể lường trước được. Do vậy tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không được kiêu gạo và càng phải khiêm tốn học tập, càng phải khiêm tốn làm mọi công việc xứng đáng với sự tin cậy của toàn đảng, toàn dân và toàn quân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

01/02/2021 09:14

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 16 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)

01/02/2021 09:16

Không sửa đổi Điều lệ Đảng

Ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII. Trên cơ sở, Đại hội chính thức thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó nêu rõ “không sửa đổi Điều lệ Đảng”.

01/02/2021 09:30

Đại hội XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng ảnh 17 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: Như Ý)

Cảm ơn những cống hiến to lớn các Uỷ viên T.Ư khóa XII không tham gia ứng cử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đọc Diễn văn bế mạc Đai hội, trong đó nhấn mạnh, sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đại hội khẳng định, Đảng ta tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại.

Thay mặt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến to lớn của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII không tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Chúc các đồng chí luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm: 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết. Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.

01/02/2021 09:31

Nhiệm kỳ khóa XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. “Tôi đề nghị: Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội xong không có nghĩa là xong, mang lại của cải giàu có cho nhân dân hay không mới thành công thực sự của Đại hội. Thay mặt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khoá XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khoá XII.

MỚI - NÓNG