Cựu tổng thống Sarkozy trở thành lãnh đạo đảng đối lập

Cựu tổng thống Sarkozy trở thành lãnh đạo đảng đối lập
TP - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa giành được vị trí lãnh đạo đảng trung hữu đối lập Liên minh Vì Phong trào Nhân dân (UMP), đánh dấu bước đi mới trong cuộc đua trở lại dinh tổng thống. 

Ông Sarkozy dẫn đầu cuộc bầu cử của UMP với số phiếu ủng hộ chiếm 64,5%. Từ vị trí được coi là bàn đạp quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017, ông Sarkozy tuyên bố sẽ thống nhất UMP, trong bối cảnh đảng này đang có các vấn đề chia rẽ sâu sắc.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng, đây là tỷ lệ ủng hộ đáng thất vọng nếu ông Sarkozy hy vọng có thể đánh bại Tổng thống Francois Hollande trong cuộc bầu cử tới. Tin tức về sự trở lại chính trường của ông Sarkozy được đưa ra từ tháng 9, nhưng danh tiếng của chính trị gia này vẫn đang bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc tham nhũng.

Cựu Tổng thống Pháp hy vọng có thể tận dụng tình hình hiện nay để giành ủng hộ, khi tình trạng thất nghiệp, nền kinh tế ảm đạm hay các vụ bê bối đang khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hollande xuống mức thấp.

Cuộc đua thực sự của các ứng cử viên tổng thống sẽ bắt đầu vào năm 2016. Một trong số những đối thủ nặng ký là cựu Thủ tướng Alain Juppe, người sau đó từng giữ chức Ngoại trưởng Pháp dưới thời ông Sarkozy. 

Là Tổng thống Pháp từ năm 2007 đến 2012, ông Sazkozy đang là tâm điểm của một cuộc điều tra tham nhũng và từng bị tạm giữ để thẩm vấn. Kết quả vụ điều tra có thể làm tiêu tan hy vọng quay lại chính trường của ông Sarkozy trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2017.

Theo BBC
MỚI - NÓNG