Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lãnh thêm 8 năm tù giam

Cựu Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap
Cựu Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap
TPO - Tòa án Hàn Quốc đã kết án cựu Tổng thống Park Geun-hye thêm 8 năm tù giam vì tội tham ô ngân sách Nhà nước và can thiệp vào hoạt động của đảng, Yonhap đưa tin.

Theo phán quyết của toà án, cựu Tổng thống Park (66 tuổi) bị kết án 6 năm tù giam vì nhận tiền từ ngân sách của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS), và 2 năm tù giam vì tham gia bất hợp pháp trong việc chỉ định ứng viên cho cuộc bầu cử từ đảng cầm quyền trong nhiệm kỳ Tổng thống của bà.

Mức án này thấp hơn nhiều so với mức án mà các công tố viên đề xuất trước đó là 15 năm.

Ngoài án tù, toà Hàn Quốc đồng thời phán quyết buộc bà Park Geun-hye phải nộp phạt số tiền 3,3 tỉ won (tương đương 2,9 triệu USD).

Trước đó, ngày 6/4/2018, cựu Tổng thống Park bị tuyên án 24 năm tù giam và phải nộp phạt 18 tỉ won (tương đương 386 tỉ đồng) với 16 tội danh, bao gồm tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực…

Tất cả bản án sẽ được thi hành liên tiếp, một phát ngôn viên của toà án cho biết.

Bà Park Geun-hye bị giam giữ từ ngày 31/5 năm ngoái, sau khi trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên được bầu theo quy chế dân chủ bị phế truất.

Cựu Tổng thống cùng người bạn thân Choi Soon-sil bị buộc tội nhận 59,2 tỷ won tiền hối lộ từ các tập đoàn, bao gồm Samsung, Lotte và SK.

Hai bà cũng bị cáo buộc ép các tập đoàn đóng góp 77,4 tỷ won cho 2 tổ chức phi lợi nhuận do bà Choi điều hành.

Hồi tháng 2, toà án trung tâm Seoul đã tuyên án “bà đồng” Choi Soon-sil 20 năm tù giam và phải nộp phạt 16,6 triệu USD.

Theo Theo Yonhap, Sputnik
MỚI - NÓNG