TPO - Kabul không thất thủ hồi tháng 8, vì trên thực tế lực lượng Taliban đã được mời tiến vào thủ đô, cựu Tổng thống Afghanistan - ông Hamid Karzai tiết lộ.
TPO - Ông Ashraf Ghani, cựu tổng thống Afghanistan, khiến nhiều người bất ngờ khi đăng đàn Facebook kêu gọi Liên Hợp Quốc công nhận chính phủ lâm thời do Taliban thành lập và giải phóng khối tài sản đang bị đóng băng của Afghanistan.
TPO - Trong bài phát biểu tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố 11/9, cựu Tổng thống George W. Bush đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ khủng bố từ những “kẻ cực đoan bạo lực trong chính nước Mỹ”.
TPO - Để hạn chế nguy cơ lây lan COVID-19, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ động giảm quy mô tiệc sinh nhật, nhưng hình ảnh một số vị khách không đeo khẩu trang tại bữa tiệc đã khiến nhiều người tức giận.
TPO - Ngày 7/7, cựu tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tự nộp mình cho cảnh sát để bắt đầu thụ án 15 năm tù. Đây là đỉnh điểm của màn kịch tính pháp lý kéo dài được coi như phép thử đối với khả năng thực thi pháp quyền của nhà nước hậu chế độ apartheid.
TPO - Bà Jeanine Anez - người từng nắm giữ chức vụ tổng thống lâm thời ở Bolivia sau khi tổng thống trước đó là ông Evo Morales bị lật đổ - đã bị bắt vì nghi ngờ có hành vi xúi giục nổi loạn.
TPO - Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ tìm cách trở lại chính trường sau bài phát biểu tuần tời tại hội nghị của những người theo phe bảo thủ.
TPO - Khách sạn và sòng bạc Trump Plaza ở thành phố Atlantic đã bị phá dỡ vào ngày 17/2, kết thúc quá trình hoạt động gần 40 năm trên bờ biển bang New Jersey (Mỹ).
TPO - Một nguồn tin cho biết phiên tòa luận tội thứ hai của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu bằng cuộc tranh luận về việc liệu các thủ tục tố tụng có vi hiến hay không.
TPO - Phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện sẽ tạm dừng từ tối thứ Sáu đến tối thứ Bảy tuần này, vì ngày nghỉ Sabbath theo truyền thống của người Do thái.
TPO - Phe Dân chủ yêu đã cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân cho lời khai tại phiên tòa sắp tới ở Thượng viện, sau khi các luật sư của ông phản đối cáo buộc và cho rằng việc xét xử là bất hợp pháp.
TPO - Văn phòng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật, 31/1, cho biết các luật sư David Schoen và Bruce L. Castor sẽ dẫn đầu nhóm pháp lý của ông Trump trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện.
TPO - Hai luật sư dự kiến tham gia bào chữa cho cựu Tổng thống Donald Trump tại phiên tòa luận tội đã bất ngờ xin rút lui hôm thứ Bảy, một nguồn thạo tin tiết lộ.
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra bí ẩn khi được hỏi về kế hoạch tương lai. Đây là lần đầu tiên ông Trump lên tiếng sau khi rời khỏi Nhà Trắng.
TPO - Ông Donald Trump đã dành thời gian chơi golf trong ngày nghỉ ngơi đầu tiên hậu nhiệm kì Tổng thống ở sân golf gần khu resort Mar-a-Lago (bang Florida).
TPO - Lãnh đạo Phong trào Xã hội Chủ nghĩa (MAS) đã nhóm họp tại thành phố Cochabamba (Bolivia) và thống nhất chọn cựu Tổng thống Evo Morales làm người điều hành chiến dịch tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
TPO - Chính phủ lâm thời của Bolivia đã đệ đơn cáo buộc cựu Tổng thống Evo Morales tội khủng bố và xúi giục nổi loạn, theo Bộ trưởng Nội vụ Arturo Murillo.
TPO - Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết việc chuyến bay bằng trực thăng hồi tháng trước của ông gặp sự cố kĩ thuật thực chất là một âm mưu ám sát.
TPO - Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố sẽ không tham gia cuộc bầu cử tiếp theo nếu thực sự bị người dân phản đối. Ông đồng thời tiết lộ Mỹ đã đề nghị “giúp” ông chạy trốn khỏi Bolivia.
TPO - Tờ NY Times cho rằng cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã đi theo con đường mòn của những người cánh tả, khi bước xuống từ chiếc máy bay của chính phủ Mexico hôm 12/11 và bắt đầu cuộc sống lưu vong tại đất nước Bắc Mỹ.
TPO - Phe đối lập chống lại cựu Tổng thống Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo và cũng là bên khởi kiện ông này tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã yêu cầu tòa án ngăn ông Gbagbo trở về Bờ Biển Ngà, chỉ một ngày sau khi ông này được tuyên trắng án trước các cáo buộc tội ác chống lại loài người.
TPO - Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã tuyên tha bổng cựu Tổng thống Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo và tạm thời trả tự do cho ông này, người vốn bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh sau bảy năm bị bắt giữ để chờ xét xử. Phán quyết được đưa ra vào ngày 15/1.