Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được giảm án 7 năm tù

TPO - Ở hai tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và "Nhận hối lộ", ông Lê Đức Thọ được giảm lần lượt là 6 năm tù và 1 năm tù. Dù được giảm tới 7 năm tù nhưng cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phải chấp hành mức án 21 năm tù.

Ngày 12/5, sau nhiều ngày xét xử phúc thẩm và nghị án, HĐXX TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Xuyên Việt Oil (Việt Oil) và các đơn vị liên quan.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại quỹ bình ổn giá xăng dầu, thuế bảo vệ môi trường…, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil.

Các bị cáo đã mua chuộc nhiều cán bộ công tác tại Bộ Công Thương, Cục Thuế TPHCM dẫn đến nhiều cán bộ bị xử lý... Một số bị cáo có hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình gây ảnh hưởng để trục lợi, tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

HĐXX nhận định, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) là chủ mưu, cầm đầu vụ án. Thông qua Xuyên Việt Oil, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng.

Bị cáo này còn có hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát 1.244 tỷ đồng.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh tại phiên tòa phúc thẩm.

HĐXX phúc thẩm cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh mức án 30 năm tù chung cho 2 tội danh “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” là có cơ sở.

Sau án sơ thẩm, bị cáo Hạnh kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hạnh giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX phúc thẩm xét thấy, bị cáo Hạnh có những tình tiết mới được giảm nhẹ như: ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu; hợp tác với cơ quan chức năng; khắc phục hậu quả...

Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm hình phạt cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 2 năm tù, buộc bị cáo chấp hành mức án 28 năm tù, chung cho 2 tội danh.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị án sơ thẩm tuyên phạt 28 năm tù chung cho 2 tội danh. Ông Thọ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo này được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên giảm cho bị cáo Thọ 5 - 7 năm tù.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - bị cáo Lê Đức Thọ tại phiên tòa phúc thẩm.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - bị cáo Lê Đức Thọ tại phiên tòa phúc thẩm.

HĐXX phúc thẩm xét thấy, tại phiên tòa, ông Thọ có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Ngoài ra, sau án sơ thẩm, ông Thọ đã nộp phạt 200 triệu đồng (hình phạt bổ sung), khắc phục thêm 15 tỷ đồng trích từ số tiền trong các sổ tiết kiệm đang bị kê biên.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm hình phạt cho bị cáo Lê Đức Thọ 6 năm tù ở tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và giảm 1 năm tù ở tội "Nhận hối lộ". Bản án phúc thẩm buộc bị cáo Thọ chấp hành mức án 21 năm tù chung cho 2 tội danh nói trên.

Đối với 5 bị cáo có kháng cáo còn lại, tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX chấp nhận giảm từ 1-2 năm tù cho 4 bị cáo, riêng bị cáo Nguyễn Lộc An bị bác kháng cáo.

Chi tiết mức án phúc thẩm Xuyên Việt Oil:

Tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Đưa hối lộ":

1. Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) 17 năm tù về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và 11 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội danh là 28 năm tù.

2. Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương tại phiên tòa phúc thẩm.

Tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi":

1. Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre, cựu Chủ tịch VietinBank) 21 năm tù, tổng hợp hình phạt về hai tội danh nêu trên. Trong đó 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và 7 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Tội "Nhận hối lộ":

1. Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương) 5 năm tù.

2. Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương) 5 năm tù.

3. Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) 4 năm 6 tháng tù.

4. Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương) 4 năm tù.

Cùng chuyên mục

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

TPO - Một chiếc ô tô con buộc dây kéo lê mái tôn còn trơ khung sắt giữa đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (TP. Quảng Ninh) khiến người đi đường phải tránh gấp. Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ninh đang vào cuộc xác minh người cầm lái.

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

TPO - Trần Chí Công (40 tuổi) xuống tay chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau làm bé 6 tuổi tử vong, 2 người còn lại bị thương. Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng này để điều tra hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an bước đầu đã làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

TPO - Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.