Có 19 kết quả :

Bỏ cướp phết: Hội Phết Hiền Quan vẫn hỗn loạn

Bỏ cướp phết: Hội Phết Hiền Quan vẫn hỗn loạn

TPO - Hội Phết Hiền Quan năm 2023 không tổ chức phần đánh phết do chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh trật tự theo quy định. Trước quy định này, nhiều thanh niên trai tráng phản đối, tụ tập đòi "cướp" phết, gây nên khung cảnh hỗn loạn. Tình trạng này tương tự lễ hội năm 2019 khi Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) yêu cầu dừng lễ hội trước giờ cướp phết.
Lý do dừng cướp Phết ở Hiền Quan

Lý do dừng cướp Phết ở Hiền Quan

TPO - Dù phần cướp phết không được tổ chức, hội Phết Hiền Quan 2023 vẫn thu hút đông đảo người dân tỉnh Phú Thọ và du khách thập phương. Chiều 12 tháng Giêng (2/2/2023), người dân địa phương long trọng tổ chức lễ rước, tế.
Hàng trăm trai làng phấn khích yêu cầu tổ chức cướp Phết Hiền Quan

Hàng trăm trai làng phấn khích yêu cầu tổ chức cướp Phết Hiền Quan

TPO - Cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra buổi chiều ngày 17/2 tại xã Hiền Quan, khi hàng trăm thanh niên kích động vậy kín Ban tổ chức lễ hội đòi Phết để "cướp". Sau khi quyết định dừng hoạt động chính đánh Phết được UBND huyện Tam Nông đưa ra vào chiều tối ngày 16/2 sau khi buổi hội ngày đầu tiên bị vỡ trận.
Lãnh đạo xã Hiền Quan đề nghị giữ nguyên hình thức tổ chức hội cướp phết.

Cướp phết Hiền Quan: Muốn như cũ

TP - Trước nhiều ý kiến cho rằng lễ hội cướp phết bạo lực và phản cảm, đề nghị phải thay đổi, ông Bùi Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) cho biết, đang làm báo cáo xin ý kiến huyện để tổ chức lễ hội như hiện, tại tăng cường lực lượng công an huyện hỗ trợ an ninh trật tự”.
Cướp phết Hiền Quan 2016. Ảnh: Anh Tuấn

Về Hiền Quan, nghe giãi bày cướp phết

TP - Đã nửa tháng trôi qua, dư âm về hội cướp phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) vẫn còn. Dư luận bàn tán về yếu tố bạo lực, ẩu đả, có nên cấm hay không, còn người dân Hiền Quan lại hội họp để tìm giải pháp giữ lại nét văn hóa truyền thống này.