COVID-19: Anh chi 255 triệu USD phát triển vắc-xin, Trung Quốc cấm người nước ngoài

Hành khách bảo hộ kín mít ở sân bay quốc tế Bắc Kinh vắng lặng. Ảnh: Getty.
Hành khách bảo hộ kín mít ở sân bay quốc tế Bắc Kinh vắng lặng. Ảnh: Getty.
TPO - Chính phủ Anh sẽ đầu tư xấp xỉ 255 triệu USD vào việc phát triển vắc-xin phòng COVID-19, trong bối cảnh số người chết vì đại dịch này gia tăng ở châu Âu, Trung Quốc quyết định cấm người nước ngoài nhập cảnh.

Hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo sẽ rót xấp xỉ 255 triệu USD cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tìm ra loại vắc-xin phòng COVID-19 hiệu quả, CNN đưa tin.

“Anh đã dẫn đầu trong việc ứng phó tác động kinh tế của dịch bệnh, nhưng nếu không có sự can thiệp phối hợp và trúng đích của các chính phủ, coronavirus có thể gây ra tác động sâu rộng trên toàn cầu”, ông nói.

Ngày 26/3, Anh có thêm 115 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này lên 578. Đến nay, Anh có ít nhất 11.658 người nhiễm coronavirus mới.

Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak thông báo, chính phủ nước này sẽ hỗ trợ tài chính cho những người làm việc tự do, tự kinh doanh bị tác động bởi đại dịch COVID-19.

Cụ thể, họ sẽ được nhận một khoản tiền tương đương 80% lợi nhuận trung bình trong một tháng trong 3 năm qua, nhưng mức tối đa được tính là 2.500 bảng Anh/tháng, tương đương 68 triệu đồng.

“Chúng ta sẽ không thể bảo vệ mọi công việc, cứu được mọi doanh nghiệp. Nhưng tôi tin rằng, các biện pháp mà chúng ta áp dụng sẽ hỗ trợ hàng triệu gia đình, doanh nghiệp và người làm việc tự do vượt qua khó khăn”, ông Sunak nói.

Kế hoạch hỗ trợ tài chính này sẽ được áp dụng chậm nhất là vào tháng 6.

1 ngày 365 người chết ở Pháp

Tính đến hết ngày 26/3, ít nhất 1.696 người ở Pháp đã tử vong sau khi mắc COVID-19, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Pháp Jérôme Salomon thông báo.

Trong vòng 24 giờ qua, Pháp có 365 ca tử vong, vượt quá mọi dự đoán, ông Salomon cho biết.

Tại cuộc họp báo ngày hôm qua ở thủ đô Paris, ông Salomon nói rằng, đến nay, ít nhất 29.155 người ở Pháp có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus mới.

Ông cho biết, 3.375 bệnh nhân đang được điều trị ở phòng chăm sóc tích cực, 34% trong số này dưới 60 tuổi.

Theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng sớm 27/3, thế giới có tổng cộng 523.163 ca mắc, 23.639 trường hợp tử vong. Italy có nhiều ca tử vong nhất thế giới8.215, theo sau là Tây Ban Nha – 4.145.

Những nước có nhiều ca mắc nhất gồm Trung Quốc (81.782), Italy (80.589), Mỹ (80.021), Tây Ban Nha (56.197), Đức (43.646), Pháp (29.551), Iran (29.406).

COVID-19: Anh chi 255 triệu USD phát triển vắc-xin, Trung Quốc cấm người nước ngoài ảnh 1 Du khách ở Paris, Pháp ngày 2/3. Ảnh: Getty.

Trung Quốc đóng cửa biên giới

Để ngăn các ca nhiễm từ nước ngoài vào Trung Quốc, chính phủ nước này sẽ cấm nhập cảnh đối với hầu hết người nước ngoài nhập cảnh, bắt đầu từ thứ Bảy, People’s Daily đưa tin ngày 26/3.

Công dân nước ngoài hiện có visa Trung Quốc hoặc giấy phép cư trú sẽ không được nhập cảnh Trung Quốc cho đến khi có thông báo mới, Bộ Ngoại giao nước này thông báo.

Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ ngừng mọi chương trình cấp visa tại cửa khẩu và transit không cần visa. Những người có hộ chiếu ngoại giao vẫn được nhập cảnh Trung Quốc.

Người nước ngoài có việc bắt buộc phải tới Trung Quốc thì cần xin visa mới.

Theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins, tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch của Trung Quốc, đến nay ghi nhận 3.169 ca tử vong do COVID-19, trong khi có 61.201 bệnh nhân hồi phục, được ra viện. Trong khi đó, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc có 22 ca tử vong, 1.250 bệnh nhân hồi phục.

MỚI - NÓNG