Chuyển từ khí đốt Nga sang khí hỏa lỏng Mỹ, hóa đơn năng lượng châu Âu tăng 10 lần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các chuyên gia cho rằng mặc dù LNG xuất khẩu của Mỹ đã giúp lấp đầy các kho khí đốt của châu Âu trước thời hạn, nhưng số tiền mà châu Âu phải chi trả cho việc lấp đầy kho trước mùa đông năm nay cao gấp 10 lần so với các năm trước đó.

Mỹ đã tăng cường cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu trong tháng 9, Reuters đưa tin, trích dẫn dữ liệu của Refinitiv Eikon.

Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu trong tháng 9 thấp hơn mức trung bình 8 tháng đầu năm 2022 do một vụ cháy khiến một trong những nhà máy LNG chính – Freeport phải ngừng hoạt động.

Đây là cơ sở khí hóa lỏng lớn thứ hai ở Mỹ, chiếm 20% tổng sản lượng LNG xuất khẩu của nước này trước khi sự cố xảy ra.

Trong khi đó, nhu cầu và giá LNG đang tăng lên khi những người mua (thiếu năng lượng) ở châu Âu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho khí đốt của Nga.

Châu Âu đã lần đầu tiên thế chỗ châu Á và trở thành khu vực nhập khẩu nhiều khí đốt hóa lỏng của Mỹ nhất. Trong tháng 9, có tổng cộng 87 chuyến hàng chở 6,3 triệu tấn LNG đến châu Âu, tăng nhẹ so với khối lượng 6,25 triệu tấn của tháng 8, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu.

Các báo cáo trước đó của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy nước này đã xuất khẩu gần 3/4 tổng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu trong 4 tháng đầu năm 2022. Mỹ hiện cung cấp cho châu Âu gần một nửa lượng LNG nhập khẩu của khu vực này, khoảng gấp đôi so với năm 2021.

Các chuyên gia cho rằng mặc dù LNG xuất khẩu của Mỹ đã giúp lấp đầy các kho khí đốt của châu Âu trước thời hạn, nhưng số tiền mà châu Âu phải chi trả cho việc lấp đầy kho trước mùa đông năm nay cao gấp 10 lần so với các năm trước đó.

Việc gia tăng xuất khẩu cho châu Âu cũng khiến lượng LNG mà Mỹ chuyển đến châu Á, Mỹ Latinh và Caribe giảm đi đáng kể.

Theo RT
MỚI - NÓNG