TP - Thứ trưởng Bộ BC&VT Trần Đức Lai đã có cuộc trao đổi với Tiền phong sau chuyến công tác tới các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ để triển khai bảo vệ an toàn tuyến cáp quang biển duy nhất còn lại của Việt Nam
Bộ Bưu chính Viễn thông vừa báo cáo lên Chính phủ tình hình triển khai phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển và đảm bảo thông tin liên lạc.
1.500 là con số thống kê được cơ quan chức năng thông báo với báo chí sáng 5/06. Và tình trạng này đã khiến mạng viễn thông Việt Nam trở nên mất an toàn... Điều bất ngờ là việc khai thác “cáp phế liệu” ngoài biển đã được thực hiện từ năm 1989!
Do sợ bị bắt khi vận chuyển cáp quang trái phép vào bờ nên các chủ phương tiện tìm cách đưa cáp cắt trộm vào địa phương khác ở miền Tây, hoặc lén lút bắt mối với một số đối tượng đầu nậu ở BR-VT để bí mật đưa cáp vào bờ tiêu thụ bất hợp pháp.
TP - Ngày 4/6, Đoàn công tác của Bộ BC-VT do Thứ trưởng Trần Đức Lai dẫn đầu đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh BR-VT nhằm ngăn chặn việc cáp quang bị khai thác trái phép và công tác bảo vệ tuyến cáp quang biển TVH có điểm kết nối tại TP Vũng Tàu.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa giao nhiệm vụ cho Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy biên phòng, Công an thành phố tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các chủ tàu khai thác, buôn bán trái phép các loại cáp thông tin trên biển.
TP - Theo ông Huỳnh Văn Gành - Giám đốc Sở Thủy sản Kiên Giang: nhiều tàu cá mua hẳn thiết bị chuyên dụng để cắt trộm tuyến cáp biển hoặc bán lại tọa độ có cáp để các tàu khác tham gia khai thác với giá 15 - 20 triệu đồng.
TP- Ông Trần Đức Lai – Thứ trưởng Bộ BC&VT đã thốt lên như vậy sau cuộc họp với đại diện tỉnh Sóc Trăng trong chuyến công tác đặc tại 5 tỉnh ven biển miền Tây.
Hôm nay (31/5), Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn gửi các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Bưu chính Viễn thông, Quốc phòng, Công an, Văn hóa-Thông tin và UBND các tỉnh, thành phố ven biển.