Bắt thêm 5 đối tượng cắt cáp quang ngầm dưới biển

Bắt thêm 5 đối tượng cắt cáp quang ngầm dưới biển
TP - Cơ quan an ninh điều tra PA 24 Công an BR-VT vừa thực hiện lệnh bắt giam 5 đối tượng khai thác trái phép cáp quang viễn thông ngầm dưới biển.

Đó là Trần Hai (SN 1975); Dương Văn Quýt (SN 1962); Tăng Huỳnh Đương (SN 1975); Kim Cu (SN 1974) và Lâm Lương (SN 1978).

5 bị can trên là  thuyền viên của tàu cá BR-VT BV 9244TS, do Trần Văn Hoàng (SN 1962), trú tại 60/2 đường Bạch Đằng, phường 5, TP. Vũng Tàu làm thuyền trưởng (đã bị bắt ngày 8/6/2007). Ngày 22/5/2007, tàu cá BV 9244TS bị cơ quan chức năng huyện Côn Đảo bắt giữ   khi đang vận chuyển 40 tấn cáp quang.

Trước đó tàu cá này  cũng đã bị cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng thu giữ cáp ngầm rồi không bắt giữ người nên sau đó,   Hoàng cùng các  thuyền viên  tiếp tục ra biển khai thác cáp quang. Khi tới Côn Đảo thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Được biết  5 đối tượng vừa bị bắt nói trên đã bị khởi tố  bắt tạm giam về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” quy định tại Điều 231 BLHS . Tính tới nay CQ ANĐT Công an BR-VT  đã khởi tố bắt giam  8  đối tượng là các thuyền viên tàu cá khai thác trái phép cáp quang.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.