Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng cắt trộm cáp quang biển

Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng cắt trộm cáp quang biển
TP - 17 giờ ngày 8/6,  Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) PA24 Công an BR-VT đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia” qui định tại điều 231 BLHS.
Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng cắt trộm cáp quang biển ảnh 1

Đó là Trần Văn Hoàng, SN 1961, trú 60/2 Bạch Đằng (phường 5, TP Vũng Tàu), thuyền trưởng tàu cá  BV 9244TS ; Nguyễn Đặng Quang, SN 1967, quê Vạn Thắng (Vạn Ninh, Khánh Hòa), tài công tàu cá BV 5714 TS và  Phạm Văn Kế, SN 1965, quê Gò Công Đông (Tiền Giang), thuyền viên tàu cá BV9244 TS  BR-VT.

Các bị can trên thay vì đánh bắt cá đã đi ‘’đánh bắt cáp ngầm viễn thông dưới biển’’.  Thượng tá Phạm Công Kiểm, Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT CA BR-VT cho biết  bị can Trần Văn Hoàng cắt trộm cáp ngầm dưới biển, bị cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng phát hiện bắt giữ thu tang vật.

Hoàng cùng phương tiện là tàu cá BV 9244 TS được phóng thích lại ra biển tiếp tục cắt trộm cáp quang viễn thông. Ngày 22 /5/2007, Cơ quan chức năng huyện Côn Đảo, BR-VT kiển tra phát hiện tàu cá BV 9244 TS  do Trần Văn Hoàng làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 40 tấn cáp quang cắt trộm dưới biển .

BR-VT  là  địa phương đã thu giữ khối lượng lớn nhất  950 tấn cáp viễn thông bị cắt trộm  trong tổng số 1.600 tấn cáp ngầm viễn thông được cơ quan chức năng Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang thu giữ.

CQ chức năng BR-VT đã gửi 5 mẫu cáp ngầm mà ngư dân khai thác ra Bộ BC-VT giám định thì 3/5 mẫu là cáp quang. 

MỚI - NÓNG