Google News

Chợ Tết 23 tháng Chạp: Hàng hoá dồi dào, sức mua 'kém nhiệt'

TPO - Ngày 23 tháng Chạp năm nay rơi vào giữa tuần, thị trường hàng hóa cúng ông Công ông Táo dồi dào, song sức mua ghi nhận không tăng như kỳ vọng dù mặt bằng giá cả không có biến động lớn.

chotet-16.jpg
Ghi nhận tại các chợ truyền thống lớn trên địa bàn Hà Nội như chợ Vạn Phúc (phường Hà Đông), chợ Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô), chợ trên phố Trần Quốc Vượng,... ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, các mặt hàng phục vụ lễ cúng ông Công ông Táo đã được bày bán phong phú.
chotet-17.jpg
Dù lượng hàng hóa đổ về các chợ rất lớn nhưng mặt bằng giá cả năm nay được đánh giá là khá bình ổn. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả phục vụ mâm cỗ mặn chỉ tăng nhẹ từ 5-10% so với ngày thường, không xảy ra tình trạng sốt giá hay khan hiếm hàng.
chotet-18.jpg
Thay vì mua sắm ồ ạt, khách hàng ưu tiên các sản phẩm đồ lễ chế biến sẵn và các loại hoa cành nhỏ gọn. Người dân chọn mua các loại xôi, bánh chưng,.. dịp Tết ông Công, ông Táo tại chợ Vạn Phúc vào sáng 23 tháng Chạp.
chotet-19.jpg
Trong ngày này, hoa tươi cũng là mặt hàng khá đắt khách được nhiều người chọn mua nhưng giá bán không tăng so với ngày thường. Cũng tại chợ Vạn Phúc, nguồn cung dồi dào tại các chợ truyền thống giúp giá bán giữ ổn định: hoa cúc khoảng 40.000 - 70.000 đồng/10 bông; hoa ly 220.000 - 300.000 đồng/10 cành; hoa dơn từ 80.000 - 120.000 đồng/10 bông.
chotet-05.jpg
Năm nay, các dòng đào mini, đào cành nhỏ có giá từ 50.000 – 150.000 đồng đặc biệt hút khách bởi ưu điểm gọn nhẹ, phù hợp để bày biện trên ban thờ trong dịp cúng Táo quân.
chotet-01.jpg
Người dân chọn mua cá chép tại chợ phố Trần Quốc Vượng để hoàn thiện lễ vật tiễn Táo quân, góp phần duy trì phong tục truyền thống dịp cuối năm.
chotet-15.jpg
Giá các loại cá chép ở mức tương đương so với năm ngoái, dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/con tùy kích cỡ, cá chép thường được bán thành từng bịch. Giá mỗi bịch từ 45.000 - 60.000 đồng/bịch 3 con lớn.
chotet-03.jpg
Ghi nhận đến 9h30 sáng tại phố Trần Quốc Vượng, nhiều sạp hàng đồ lễ vẫn còn khá nhiều hàng ; ngay cả những mặt hàng chủ lực như gà cánh tiên cũng rơi vào cảnh 'đứng giá', lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh dù đúng ngày. "Năm trước khách phải xếp hàng chờ đặt gà, năm nay giá bán vẫn bình ổn nhưng lượng người mua giảm đáng kể, hàng hóa tiêu thụ chậm", anh Hà chia sẻ.
chotet-06.jpg
Sức mua thực tế tại nhiều sạp hàng sụt giảm so với cùng kỳ các năm trước.
chotet-11.jpg
Nhiều tiểu thương cho biết, khách hàng có xu hướng đơn giản hóa mâm cúng hoặc đã tranh thủ mua sắm rải rác từ cuối tuần trước để kịp đi làm vào ngày chính lễ.