Chiến thuật laser trên biển Đông của hải quân Trung Quốc

Các máy bay tuần thám của Mỹ là đối tượng của vũ khí laser của Trung Quốc ở biển Đông
Các máy bay tuần thám của Mỹ là đối tượng của vũ khí laser của Trung Quốc ở biển Đông
TPO - Trung Quốc đang tận dụng tia laser và các công nghệ mới nổi khác để mở rộng phạm vi ảnh hưởng ngoài biển, ngăn cản hải quân của Mỹ và đồng minh.

Tuy nhiên, theo một bài báo trên The Diplomat, Trung Quốc thấy không đủ khả năng để tạo dựng luật pháp với các yêu sách đường chín đoạn nên lại sử dụng chiêu thức ép buộc người khác theo cách lỗi thời thông qua “ngoại giao đâm va” trên biển.

Thời báo Hoàn cầu, tờ báo có xu hướng dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc ngày 17/3 đăng bài viết dưới tiêu đề: Chuyên gia: Sự xâm nhập của Mỹ vào biển Đông có thể bị chặn bởi vũ khí điện từ.

Bài báo với giọng điệu khiêu khích nêu bật một đề nghị từ Tống Trọng Bình, người được xác định là chỉ là “một chuyên gia quân sự Trung Quốc”, nhưng trên thực tế, là một người đã tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Pháo binh Thứ hai của quân đội Trung Quốc (PLA), cựu giảng viên quân sự của PLA.

Ông Tống kêu gọi Trung Quốc triển khai vũ khí điện từ, bao gồm cả vũ khí laser, chống lại các tàu Mỹ thực thi quyền tự do hàng hải trong vùng biển mà Trung Quốc tìm cách kiểm soát.

”Chuyên gia” thứ hai được trích dẫn trong bài báo, người phát ngôn của Bộ chỉ huy quân khu miền Nam PLA, nói rằng quân đội Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ chủ quyền, hòa bình và ổn định của quốc gia. The Diplomat bình luân: “Mục đích biện minh cho phương tiện”.

Bất chấp tuyên bố mơ hồ của các “chuyên gia” này rằng chủ quyền và hòa bình của Trung Quốc đang bị tấn công, những bình luận của họ không chỉ là một mối đe dọa vu vơ. Bài báo dường như là một lý do, dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ triển khai vũ khí năng lượng định hướng để hỗ trợ nỗ lực thống trị trên biển của Trung Quốc. Các số liệu ở đất liền cũng cho thấy các lực lượng quân sự và bán quân sự Trung Quốc đã sử dụng laser với tần suất tăng dần kể từ ít nhất là năm 2018.

Vào tháng 5/2018, Mỹ tuyên bố rằng các lực lượng Trung Quốc ở căn cứ trên đất Djibouti đã liên tục sử dụng tia laser rọi vào máy bay Mỹ hạ cánh ở căn cứ Mỹ gần đó, cũng trên lãnh thổ Djibouti. Ít nhất ba sự cố liên quan đến việc sử dụng tia laser cấp quân sự và khiến hai phi công bị thương nhẹ ở mắt.

Một tháng sau, một quan chức Mỹ nói rằng máy bay quân sự của Mỹ hoạt động trên biển Hoa Đông đã bị tia laser nhắm tới hơn 20 lần. Thủ phạm là các tàu đánh cá, có khả năng là dân quân biển Trung Quốc.

Vào tháng 5/2019, các tàu dân quân biển Trung Quốc bị nghi ngờ đã sử dụng tia laser thương mại chống lại các phi công trực thăng của Hải quân Úc hoạt động ở biển Đông trong cuộc tập trận quan trọng Ấn Độ-Thái Bình Dương 2019. Một nhà phân tích hàng đầu của Úc lưu ý rằng Trung Quốc đang thử nghiệm những cách mới để phản đối các hoạt động tập trận ở khu vực. Tháng 12/2019, các quan chức Úc nói việc sử dụng laser của các tàu đánh cá đang gia tăng.

Gần đây nhất, vào ngày 17/2, một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã sử dụng tia laser chống lại một máy bay do thám của Mỹ hoạt động trên Biển Philippines. Chiếc máy bay tuần thám P8-A Poseidon bay từ Okinawa trong một chuyến tuần tra hàng hải trên vùng biển quốc tế ở vị trí khoảng 380 dặm về phía tây của đảo Guam. Khi nó gặp tàu khu trục lớp 052D Lữ Dương III của Hải quân PLA, rõ ràng là tàu Hô Hồ Hạo Đặc, máy bay tuần tra hàng hải của Mỹ đã bị tia laser bắn trúng.

Bài của Diplomat nhận định: Có thể xem việc Trung Quốc sử dụng các tia laser ở biển Đông như một phương cách “phủ quyết” hoạt động tập trận của các quốc gia khác. Nhưng việc sử dụng tia laser ở Bắc Phi và ở Biển Philippines cho thấy Bắc Kinh muốn vận hành các lực lượng quân sự của mình mà không lo bị trừng phạt, không bị giám sát, trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng lớn. Cũng như các hành vi cưỡng chế hàng hải khác - bao gồm các chiến thuật kéo tới với số lượng lớn, đâm va, nạo vét, xâm nhập và lảng vảng - Trung Quốc đang viết một bộ quy tắc ứng xử mới.

Nhưng laser đặc biệt nguy hiểm, không chỉ là quấy rối thuần túy. Laser có thể tạm thời làm mù phi công và vô hiệu hóa thiết bị điện tử. Trường hợp xấu nhất có thể dễ dàng khiến máy bay gặp sự cố, chủ yếu là khi các tia laser được sử dụng vào những thời điểm quan trọng như cất cánh và hạ cánh, như trong trường hợp phi công C-130 của Không quân Mỹ cất cánh từ Trại Lemonnier ở Djibouti. Nếu những sự cố này vẫn còn, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi các lực lượng Trung Quốc gây ra thảm họa.

Việc sử dụng công nghệ mới nổi của Trung Quốc là một cảnh báo rõ ràng rằng Bắc Kinh đang thách thức sự hiện diện của quân đội Mỹ. Chúng ta đang chứng kiến việc tạo ra một sự bình thường mới ở biển Đông và biển Hoa Đông, và mức độ ngày càng tăng trên khắp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

MỚI - NÓNG