Tàu sân bay Mỹ vào biển Đông, chuyên gia Trung Quốc nói ‘chỉ là hổ giấy’

Tàu sân bay Mỹ vào biển Đông, chuyên gia Trung Quốc nói ‘chỉ là hổ giấy’
TPO - Tàu tấn công đổ bộ lớp USS America (LHA 6) và tàu chiến đấu chở quân lớp Independent USS Gabrielle Giffords (LCS 10) của hải quân Mỹ đã tiến hành các hoạt động ở biển Đông vào ngày 13 /3, Defpost dẫn các nguồn tin cho biết.

Tờ Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc dẫn tin từ tài khoản của hải quân Mỹ trên Twitter nói tàu tấn công đổ bộ America và tàu chiến đấu duyên hải Gabrielle Giffords đã đi thuyền cùng nhau trong các hoạt động ở biển Đông vào thứ Sáu.

Tờ báo không quên dẫn lời “chuyên gia quân sự” trong nước chê bai sức mạnh của hải quân Mỹ. “Các tàu chiến Mỹ, bất kể lượng choán nước lớn và công nghệ tiên tiến, thực sự là "hổ giấy" ở biển Đông, vì Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có lợi thế áp đảo ở đó, các chuyên gia quân sự cho biết hôm thứ Bảy sau khi Mỹ một lần nữa gửi hải quân các tàu đến Nam Hải ngày sau khi các lực lượng vũ trang Trung Quốc trục xuất một tàu chiến Mỹ xâm nhập trái phép vào vùng biển này”, Hoàn cầu thời báo viết.

USS America, được trang bị máy bay chiến đấu cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) và một số máy bay trực thăng, là loại tàu mặt nước lớn có sàn đáp phẳng, thường được xem và sử dụng như một tàu sân bay nhỏ.

Các máy bay chiến đấu tàng hình F-35B STOVL đã cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ trong một bức ảnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ phát hành cùng với dòng tweet.

"Mặc dù có vẻ như tàu tấn công đổ bộ của Mỹ rất mạnh vì nó có lượng giãn nước lớn và có thể vận hành các tiêm kích F-35B, nhưng nó có thể thực sự hạ cánh trên một hòn đảo hoặc rạn san hô ở biển Đông không?  Không, PLA có toàn quyền kiểm soát Nam Hải", Tống Trọng Bình, một “chuyên gia quân sự” và nhà bình luận truyền hình, nói.

USS America, tàu tấn công đổ bộ mới nhất của hải quân Mỹ, là tàu hàng đầu của Nhóm tấn công viễn chinh (ESG) 7. USS Gabrielle Giffords là tàu tác chiến ven biển lớp Independent thứ năm. Hai tàu chiến hoạt động cùng nhau, thực hiện chỉ huy và kiểm soát diễn tập chiến thuật. Đây là lần đầu tiên hai tàu làm việc cùng nhau.

Sự hợp nhất của Gabrielle Giffords vào Nhóm tấn công viễn chinh của Mỹ trong giai đoạn này làm tăng thêm sức mạnh của ESG, hạm trưởng Fred Kacher, chỉ huy ESG 7 nói. “Bằng cách kết hợp tính sát thương cao của thủy quân lục chiến Mỹ với tốc độ và khả năng cơ động của một con tàu chiến đấu, chúng tôi đang tạo ra những cách thức mới để hoạt động cùng nhau tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới”, hạm trưởng Kacher nói với DefPost.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.