Có 42 kết quả :

Hoà Bình xử phạt nặng một doanh nghiệp

Hoà Bình xử phạt nặng một doanh nghiệp

TPO - Với hành vi chiếm gần 90.000m2 đất tại xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn), một doanh nghiệp bị UBND tỉnh Hòa Bình xử phạt và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Quảng Nam: Doanh nghiệp chiếm hơn 8.300m2 đất phi nông nghiệp

Quảng Nam: Doanh nghiệp chiếm hơn 8.300m2 đất phi nông nghiệp

TP - Ngày 19/5, ông Trần Quốc Danh, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở TN&MT về việc xử phạt Công ty TNHH Thái Bình (gọi tắt là Cty Thái Bình) ở Cụm công nghiệp Tam Đàn, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, lấn chiếm hơn 8.300m2 đất phi nông nghiệp.
Chiếm hơn 10.000m2 đất để trồng cây, bị phạt 85 triệu đồng

Chiếm hơn 10.000m2 đất để trồng cây, bị phạt 85 triệu đồng

TPO - Ngày 21/12, ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Văn Vũ (SN 1978, ngụ địa chỉ 8/14, đường 5, khu phố 3, phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TPHCM) số tiền 85 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Cty Tân Thành cho lắp đặt nhiều container trái phép trên khu đất quốc phòng Ảnh: Lữ Hồ

Bị doanh nghiệp chiếm dụng đất, Trường Sĩ quan Không quân kêu cứu UBND tỉnh Khánh Hòa

TP - Khu đất quốc phòng hơn 6.000m2 nằm ở phía Đông sân bay Nha Trang (cũ) đã bị Cty TNHH Tân Thành và Cty Cổ phần Nam Khánh ngang nhiên chiếm dụng, xây dựng trái phép trong nhiều năm qua. Đơn vị chủ quản khu đất này là Trường Sĩ quan Không quân (gọi tắt SQKQ, trực thuộc Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân) không thu hồi được, liên tục phải “cầu cứu” UBND tỉnh Khánh Hòa.
Lão nông Nguyễn Tiến Chí canh gác ruộng ngô bị biến thành ao. Ảnh: PV

Kỷ luật Bí thư, Chủ tịch tỉnh, dân Quảng Ngãi vẫn bức xúc dự án đất đai

TP - Sau khi Ủy ban Kiểm tra TW thi hành kỷ luật với Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã kỷ luật một số cán bộ sở từng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về các dự án bất động sản... Tuy nhiên, hiện tại, nhiều dự án thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp vẫn đang gây bức xúc cho dân.  
Hủy hoại rừng tại TK 1023 rừng đặc dụng Nam Ka (Đắk Lắk) ảnh: PV

Tìm giải pháp hóa giải di cư tự do

TP - Chín năm qua, Tây Nguyên mất khoảng 314.000 ha rừng, do khai thác gỗ hợp pháp và bất hợp pháp, chuyển đổi rừng cho nông nghiệp, thủy điện, hạ tầng…, đặc biệt tình trạng di cư tự do (DCTD). Do đó vấn đề bức thiết đặt ra là phải triển khai đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn tình trạng DCTD vào vùng đất này. 
Khu vực quán cà phê Villa

Hé lộ chiêu bài hiến đất mở đường để phân lô, bán đất ở Kon Tum

TP - Nhiều cá nhân mua gom đất nông nghiệp, sau đó dùng chiêu bài “hiến đất mở đường” để phân lô, xây dựng nhà thương mại bán tại TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Vụ việc được tiếp tay của cơ quan chức năng địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã giao Thanh tra tỉnh này lập hồ sơ vụ việc để chuyển sang Công an tỉnh điều tra...