Bắt nhóm lâm tặc tàn phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thêm một vụ phá rừng thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung vừa bị lực lượng tuần tra của TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt quả tang. 
Bắt nhóm lâm tặc tàn phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 1

5 đối tượng phá rừng bị bắt quả tang

Ngày 31/3, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt cho biết vào trưa 30/3, lực lượng tuần tra của Hạt cùng UBND phường 7 và đơn vị chủ rừng đã mật phục, bắt quả tang 5 đối tượng phá rừng tại lô d, khoảnh 3, tiểu khu 148A, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung.

Bắt nhóm lâm tặc tàn phá rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 2

Hiện trường vụ phá rừng

Các đối tượng bị bắt gồm Hồ Văn Long (22 tuổi), Cao Thanh Khải (23 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (26 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Phát (31 tuổi), cùng trú tại TP Đà Lạt.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 8 cây rừng có đường kính gốc từ 15-20cm bị chặt hạ nằm ngổn ngang, chưa kịp tẩu tán. Bước đầu, các đối tượng khai nhận cùng nhau phá rừng để lấn chiếm đất lâm nghiệp, lập vườn sản xuất nông nghiệp.

Theo cơ quan kiểm lâm, nhờ phát hiện và ngăn chặn kịp thời nên diện tích rừng phòng hộ bị phá chỉ khoảng 100m².

Cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã lập biên bản tạm giữ 3 xe máy và một số công cụ mà các đối tượng dùng để phá rừng tại tiểu khu 148A, bao gồm một số cưa tay, dao, rựa…

Trước đó, vào ngày 20/3, cơ quan chức năng cũng phát hiện một đối tượng trú tại xã Tà Nung đốn hạ trái phép 7 cây thông 3 lá tại tiểu khu 158B, rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Tà Nung.

Như vậy chỉ trong vòng 5 tuần qua, trên địa bàn TP Đà Lạt đã xảy ra hàng loạt vụ bao chiếm đất rừng, phá rừng phòng hộ với hàng chục cây rừng bị triệt hạ. Rừng bị các đối tượng phá theo kiểu “da beo” hòng qua mặt cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG