Truy tìm thủ phạm nhổ 4.000 cây thông ở Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đắk Nông đang chỉ đạo điều tra, truy tìm thủ phạm nhổ hàng nghìn cây thông non dọc Quốc lộ 28.

Ngày 8/2, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long (Đắk Nông) cho biết: Huyện đã giao công an khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm nhổ hàng nghìn cây thông non mới trồng dọc Quốc lộ 28.

Truy tìm thủ phạm nhổ 4.000 cây thông ở Đắk Nông ảnh 1

Thông non bị nhổ bỏ

Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk G’long, từ năm 2020 đến nay, tại lâm phần Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (xã Quảng Sơn), dọc theo Quốc lộ 28 xảy ra 21 vụ huỷ hoại rừng thông. Trong đó, có 18 vụ hủy hoại rừng thông mới trồng làm thiệt hại gần 6.000 cây. Trong số này có khoảng 4.000 cây thông trồng năm 2022 bị nhổ bỏ từ đầu năm 2023 đến nay.

Số thông trên được trồng tại phần diện tích mà huyện Đắk Glong thực hiện cưỡng chế, giải toả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để khôi phục rừng.

Truy tìm thủ phạm nhổ 4.000 cây thông ở Đắk Nông ảnh 2

Thông non bị nhổ bỏ khiến công tác phục hồi rừng gặp khó khăn

Ông Hợp cho biết thêm, các đối tượng phá rừng sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi, có sự chuẩn bị trước nên công tác quản lý bảo vệ rừng trồng trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, theo ông Hợp, diện tích dọc Quốc lộ 28 có giá trị rất lớn. Thế nên các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn để hủy hoại rừng thông, lấn chiếm đất.

Theo ông Hợp, hiện UBND huyện đã giao công an phối hợp các bên liên quan khẩn trương, kiên quyết điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.

Huyện Đắk G’long từng xảy ra nhiều vụ phá hoại rừng thông để chiếm đất bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như: Các đối tượng phá rừng lợi dụng đêm tối, dùng cưa cắt gần đứt gốc thông sau đó chờ gió làm thông đổ gãy để đốt dọn, chiếm dụng đất rừng; hay dùng máy khoan khoét lỗ thân cây thông rồi tẩm thuốc độc vào khiến cây thông chết từ từ. Còn thông non thì bị nhổ, đốt cháy…

MỚI - NÓNG