Triển khai từ tháng 11/2024, dự án củng cố, hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển Cồn Tròn – Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình), dự kiến về đích trước ngày 30/4/2026 nhằm ứng phó mùa mưa bão.
Với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, dự án có tổng chiều dài khoảng 5km, trải dài qua các khu vực đê biển trọng điểm gồm: Cồn Tròn, Hải Thịnh 2, Hải Thịnh 3 và kè Thịnh Long (thuộc địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, nay là Ninh Bình). Trong đó, hàng loạt hạng mục quan trọng được đầu tư xây dựng như thềm giảm sóng, hệ thống mỏ hàn chữ T và tuyến kè mới thay thế các đoạn đã xuống cấp. Riêng khu vực kè Thịnh Long được xây dựng tuyến kè dài khoảng 1,8km, kết hợp thềm giảm sóng dài 0,8km cùng 12 mỏ hàn mới. Dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.Khi hoàn thành, công trình không chỉ có chức năng chống sạt lở, giảm sóng mà còn góp phần gây bồi, tạo bãi, gia tăng độ ổn định và an toàn cho toàn tuyến đê biển hiện hữu, bảo vệ khu dân cư và hạ tầng phía trong. Theo ông Tống Văn Quang, Chỉ huy trưởng công trình, việc thi công trên tuyến đê biển đối mặt nhiều thách thức do chịu tác động trực tiếp của sóng lớn và thủy triều. Toàn bộ tiến độ phụ thuộc vào con nước, mỗi tháng chỉ có khoảng 15 ngày đủ điều kiện thi công. Để bù đắp thời gian, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thi công khi thủy triều xuống, thậm chí tổ chức làm việc xuyên đêm để đảm bảo tiến độ.Hiện tại, công trường đang duy trì 4 mũi thi công với khoảng 60 máy móc và 150 công nhân. Tại các hạng mục trọng điểm như kè Hải Thịnh 3 và kè Thịnh Long, các tổ đội đang đồng thời triển khai lắp đặt cấu kiện mỏ hàn, thi công nền kè và tường chắn sóng nhằm đảm bảo tiến độ liên tục. Riêng tại khu vực đê biển Cồn Tròn, việc lắp đặt cấu kiện Tetrapod tại thềm giảm sóng đã đạt khoảng 98% khối lượng.Thực tế, từ năm 2017, sau tác động của bão lớn, nhiều đoạn đê biển tại khu vực Cồn Tròn và Thịnh Long đã bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tuyến đê và đời sống người dân. Trước yêu cầu cấp bách đó, dự án thành phần đê biển Cồn Tròn – Hải Thịnh đã được phê duyệt vào tháng 10/2023, thuộc chương trình củng cố, hoàn thiện hệ thống đê biển các tỉnh phía Bắc.Không khí thi công tại công trường hiện luôn trong trạng thái khẩn trương, các tổ đội “chạy đua” với thời gian để sớm đưa công trình về đích trước mùa mưa bão. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành “lá chắn” vững chắc, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và đảm bảo ổn định lâu dài cho khu vực ven biển.