Chắp cánh cho thủ khoa

TP - Tám năm trước nhân mùa tựu trường, khi trò chuyện về sự học với một người một bạn, nhà báo Lý Thành Tâm- Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM đã chia sẻ về một thời học sinh, sinh viên khốn khó…

Cuộc trò chuyện đã thôi thúc hai người bạn ấy tạo nên chương trình “Nâng bước thủ khoa”, lan tỏa đến hôm nay.

Tôi còn nhớ, năm 2016, báo Tiền Phong vừa được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giao làm Thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn là Phó Chủ tịch Điều hành và làm Giám đốc Quỹ. Dịp ấy, chúng tôi họp và xin ý kiến nhà báo Lê Xuân Sơn và ý tưởng nhanh chóng được anh chấp nhận, đồng thời khuyến khích chúng tôi triển khai. Thế là, tháng 9/2016, ý tưởng ra đời, tháng 11 năm ấy chương trình “Nâng bước thủ khoa” lần thứ 1 do báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức diễn ra thành công với nhiều nét độc đáo và nhân văn.

Độc đáo không chỉ là việc “săn tìm” thủ khoa nghèo ở các trường đại học, mà là những bức tâm thư của các em. Nơi đó, các em viết lên nỗi lòng của mình, bày tỏ khát vọng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh để đến với giảng đường. Đó là những bức thư của Toàn, của Long, là những câu chuyện về hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mất sớm, các em vừa học vừa làm. Đó là câu chuyện của Hương, cô gái không còn mẹ, hai chân tật nguyền, khó khăn đi lại nhưng vẫn vượt lên số phận để 12 năm đều là học sinh xuất sắc… Trong mỗi dòng thư, người đọc có thể cảm nhận được nỗ lực của các em và khi nhìn vào những bức thư ấy, cùng với các chứng nhận từ địa phương và nhà trường, chúng tôi không khỏi xúc động, để rồi không đành bỏ ai, chọn ai!

Với tiêu chí “nâng bước” cả tinh thần và vật chất cho tân thủ khoa nghèo, báo Tiền Phong đã đài thọ chi phí mời các em về TPHCM và Hà Nội. Tại đây, các em được giao lưu cùng nhau, giao lưu với sinh viên các trường đại học nổi tiếng, với các doanh nhân thành đạt để tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng trong cuộc sống, học tập; được tham quan các danh thắng ở TPHCM, Hà Nội; được xướng tên trong lễ vinh danh và được trao chứng nhận do Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam ký. Sau cùng, các em sẽ được nhận học bổng bằng tiền mặt, cùng với những hiện vật có giá trị... Điều đọng lại trong lễ vinh danh, đó là những phút giao lưu xúc động với những tân thủ khoa tiêu biểu cho nghị lực vượt nghịch cảnh. Nhiều giọt nước mắt đã rơi.

Không gói gọn ở khu vực phía Nam, năm 2021, lần thứ 6 chương trình “Nâng bước thủ khoa” đã mở rộng ra tại phía Bắc với số lượng sinh viên được nhận học bổng ngày càng nhiều hơn và giá trị học bổng ngày càng được nâng lên. “Nâng bước thủ khoa” đã trở thành chương trình mang ý nghĩa to lớn, rộng khắp cả nước và đặc biệt, năm nào cũng nhận sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban bí thư Trung ương Đoàn.

Đầu năm 2024, lần thứ 8 chương trình được tổ chức tại TPHCM- Hà Nội và Đà Nẵng, cũng là dịp “Nâng bước thủ khoa” tròn 8 tuổi, với 800 thủ khoa đã được “nâng bước” trên con đường lập thân, lập nghiệp. Nâng bước thủ khoa như chắp thêm đôi cánh, để các em có bước đệm cho một hành trình dài của tương lai chờ đón.

N.L

MỚI - NÓNG