Có 42 kết quả :

Nhà đầu tư khốn khổ khi mua đất dự án Sentosa Mũi Né

Nhà đầu tư khốn khổ khi mua đất dự án Sentosa Mũi Né

TPO - Hàng trăm nhà đầu tư mua đất dự án Sentosa Mũi Né (TP Phan Thiết) gửi đơn kêu cứu khắp nơi vì diện tích mua là đất ở đô thị lâu dài bỗng bị chuyển thành đất thương mại dịch vụ, trong khi người mua giai đoạn 1 thì chờ đợi cả chục năm mà chưa được cấp phép xây dựng.
Chung cư mini cao 8 tầng của bị can Nghiêm Quang Minh ở địa chỉ số 28, ngõ 12 phố Chính Kinh (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Ảnh: Duy Phạm

Siêu lợi nhuận từ chung cư mini

TP - Trong khi một dự án phát triển nhà chung cư thông thường sẽ mất tối thiểu 2 năm để hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi khởi công thì với chung cư mini (núp bóng nhà ở riêng lẻ) có thể chỉ cần 1-2 tháng và còn tùy thuộc vào mức độ “thân thiết” với cơ quan cấp phép xây dựng. Đây là một trong những lý do chung cư mini mang lại lợi nhuận khổng lồ cho chủ đầu tư.
Phó Bí thư Thường trực Hà Nội yêu cầu tăng cường đối thoại trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

Phó Bí thư Thường trực Hà Nội yêu cầu tăng cường đối thoại trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, quận Tây Hồ cần tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục cấp phép xây dựng; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đúng các quy định trong trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất...
Hà Nội phải báo cáo căn cứ cấp phép nhà riêng lẻ 4 tầng hầm trước 25/6

Hà Nội phải báo cáo căn cứ cấp phép nhà riêng lẻ 4 tầng hầm trước 25/6

TPO - Công trình nhà ở riêng lẻ có 4 tầng hầm là công trình cấp II, vì vậy Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình làm rõ điều kiện năng lực nhà thầu, căn cứ pháp lý để cấp phép xây dựng 4 tầng hầm… Báo cáo kết quả bằng văn bản trước ngày 25/6 liên quan đến hàng loạt vấn đề trong việc cấp phép, điều chỉnh giấy phép để đơn vị này nghiên cứu, đánh giá báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trả lời công dân.
Hé lộ nguồn gốc khu đất 'kim cương' xây nhà cán bộ bỏ hoang ở Hà Nội

Hé lộ nguồn gốc khu đất 'kim cương' xây nhà cán bộ bỏ hoang ở Hà Nội

TPO - Trong số 1.121m2 đất có vị trí đắc địa mặt hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên (quận Đống Đa) được Hà Nội cho chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án nhà ở cho cán bộ ngân hàng trong đó có cả diện tích đất do Ban quản lý dự án giao thông đô thị (Sở Xây dựng) quản lý và đất chuyển nhượng từ 2 hộ gia đình.
Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng vào cuộc vụ nhà riêng lẻ có 4 tầng hầm

Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng vào cuộc vụ nhà riêng lẻ có 4 tầng hầm

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc UBND quận Ba Đình trong việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của các hộ gia đình khu nhà ở ngõ 15 phố Sơn Tây theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc UBND quận Ba Đình cấp phép công trình nhà ở riêng lẻ nhưng có đến 4 tầng hầm.
'Cấp tốc' kiểm tra công trình nhà riêng lẻ cấp đến 4 hầm ở Hà Nội

'Cấp tốc' kiểm tra công trình nhà riêng lẻ cấp đến 4 hầm ở Hà Nội

TPO - Trước những phản ánh của người dân về công trình nhà ở riêng lẻ cấp phép “lạ” có tới 4 tầng hầm ở phố Sơn Tây (phường Điện Biên) gây xôn xao, Bí thư Quận ủy Ba Đình đến gặp gỡ người dân để lắng nghe ý kiến, đồng thời cho biết sẽ yêu cầu UBND quận thông tin cụ thể với người dân về sự việc này.
Nhà riêng lẻ 4 tầng hầm ở Hà Nội: Viện dẫn một đằng, cấp phép một nẻo?

Nhà riêng lẻ 4 tầng hầm ở Hà Nội: Viện dẫn một đằng, cấp phép một nẻo?

TPO - Việc cơ quan chuyên môn UBND quận Ba Đình (Hà Nội) viện dẫn các căn cứ, tiêu chuẩn, quy chuẩn cũ đã bị thay thế để cấp phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ tại lô đất B3 phố Sơn Tây (phường Điện Biên) cao 5 tầng nổi nhưng có đến 4 tầng hầm được nhiều ý kiến cho rằng không đúng và tạo nhiều tiền lệ trong quản lý đô thị.