Cận cảnh khu nhà ở cán bộ bỏ hoang bí ẩn trên đất 'kim cương' Hà Nội
TPO - Công trình khu nhà ở cho cán bộ có vị trí đắc vị nằm sát Hồ Ba Mẫu (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xây xong phần thô nhưng bất ngờ dừng thi công hơn một năm nay khiến nhiều người dân quanh đây không khỏi tò mò, xót xa.
Trong khi đó, theo nguồn tin của PV, chủ dự án đang phải đi làm các thủ tục thay đổi đại diện chủ đầu tư dự án và nhiều câu hỏi xung quanh thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của công trình này.
Công trình mang tên phòng giao dịch và nhà ở cho cán bộ công nhân viên như một “khối bê tông” với hàng nghìn m2 được xây dựng xong phần thô cao 7 tầng nằm vị trí đắc địa được mệnh danh là đất "kim cương", cạnh mặt đường ven bờ Hồ Ba Mẫu thuộc Tổ 49 phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.
Theo tìm hiểu của PV, năm 2011, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 308/QĐ-UBND về việc thu hồi 317,3m2 đất tại phường Phương Liên, quận Đống Đa giao cho một đơn vị ngân hàng sử dụng cùng 497,6m2 đất để xây dựng Văn phòng giao dịch và nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Sau đó, đến năm 2014, Hà Nội lại có quyết định cho phép đơn vị này chuyển đổi mục đích sử dụng 1.121m2 đất tại phường Phương Liên để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng giao dịch và nhà ở bán cho cán bộ công nhân viên.
Công trình được cấp giấy phép xây dựng lần đầu vào năm 2014, sau đó chủ đầu tư xin điều chỉnh giấy phép xây dựng. Giấy phép xây dựng điều chỉnh cấp lần 2 vào năm 2017 do UBND quận Đống Đa cấp với chiều cao 7 tầng nổi và 01 tầng hầm, mật độ xây dựng 75,3%, tổng diện tích sàn là 5.275,8m2.
"Công trình này nằm ở cạnh mặt Hồ Ba Mẫu nên hạn chế chiều cao. Công trình khởi công ngày 13/2/2017 và đến 15/1/2019 thì xây dựng hoàn thiện phần thô. Trong quá trình thi công, công trình gây lún nút hộ dân xung quanh và đã xử phạt, khắc phục xong rồi. Tuy nhiên, đến tháng 5/2019, sau khi xây xong phần thô 7 tầng, tại công trình không có hoạt động thi công nào. Nguyên nhân vì sao dừng, thì chủ đầu tư không thông báo, nhưng nghe đâu họ đang phải đi làm các thủ tục thay đổi đại diện chủ đầu tư dự án”, một cán bộ thanh tra xây dựng phường Phương Liên cho hay.
Công trình khu nhà ở cho cán bộ có vị trí đắc vị nằm sát Hồ Ba Mẫu đã xây xong phần thô nhưng bỏ hoang bí ẩn hơn 1 năm qua khiến nhiều người dân quanh đây không khỏi tò mò.
"Công trình này xây dựng rầm rộ khoảng năm 2018, sau đó đến năm 2019 thì đột nhiên dừng lại dù đã xây xong phần thô. Việc công trình nằm ngay trên vị trí Hồ Ba Mẫu trung tâm Hà Nội xây xong phần thô lại bỏ không, không thông báo không biển báo gây tò mò, xót xa cho nhiều người dân sống ở đây", anh Hoàng-người dân ở Tổ 49 phường Phương Liên nói.
Theo ghi nhận của PV, công trình Văn phòng giao dịch và nhà ở bán cho cán bộ công nhân viên nằm sát Hồ Ba Mẫu đã xây xong phần thô gồm 7 tầng nổi + 1 tầng hầm với tổng cộng 26 căn hộ.
Công trình như một “khối bê tông” hoang lạnh bên bờ hồ Hồ Ba Mẫu khi bất ngờ dừng thi công và bỏ hoang hơn một năm nay.
Phía ngoài công trình được rào chắn bởi hàng rào tạm bợ và không có bảng biểu thông tin về dự án công trình.
Cổng vào công trình luôn khóa trái.
Bên trong công trình ngổn ngang, không có bất kỳ hoạt động thi công xây dựng nào từ nhiều tháng qua.
Cỏ dại mọc um tùm bên trong công trình.
Công trình bỏ hoang tạo nên cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Ngoài ra, theo tìm hiểu, tại Quyết định 938 ngày 12/2/2014, UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.121m2 đất tại phường Phương Liên (là diện tích đã được UBND TP Hà Nội giao, cho thuê và đất ở do chuyển nhượng của 2 hộ gia đình) để thực hiện dự án được chấp thuận. Trong số diện tích khu đất 1.121m2 có 868m2 đất để xây dựng văn phòng và khu nhà ở cho cán bộ nhân viên; 196m2 đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phía dưới xây dựng tầng hầm; 47m2 đất là lối đi lại và cống thoát nước chung và 10m2 là diện tích đất mở đường theo quy hoạch…
Tại quyết định này, UBND TP Hà Nội yêu cầu phía chủ đầu tư liên hệ với Sở Xây dựng để làm thủ tục xin cấp phép xây dựng theo quy định. Cũng tại thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình văn phòng giao dịch và nhà ở cho cán CBNV tại Hồ Ba Mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội cũng khẳng định đây là công trình cấp II thuộc loại công trình dân dụng.
Tuy nhiên, đến ngày 24/1/2017, UBND quận Đống Đa bất ngờ cấp GPXD số 170056 cho công trình văn phòng giao dịch và nhà ở cho CBNV cao 7 tầng + 1 hầm.
Nhiều ý kiến chuyên gia và luật sư cũng cho rằng, việc UBND quận Đống Đa cấp GPXD cho công trình văn phòng giao dịch và nhà ở cho CBNV trên là vượt thẩm quyền. “Theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và quy định cấp phép hiện hành, thì thẩm quyền của cấp quận, huyện chỉ cấp GPXD công trình nhà ở riêng lẻ, công trình cấp III, còn công trình cấp II do Sở Xây dựng cấp phép”, một vị luật sư phân tích.
TPO - Cho rằng ngành Tài chính có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của đất nước, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nỗ lực phấn đấu, để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.
TPO - Trải qua 11 năm ròng rã nằm viện, từng có ý định muốn chết vì căn bệnh hiểm nghèo, anh Nghiêm may mắn được các bác sĩ giành lại mạng sống từ tay 'tử thần' sau 25 lần phẫu thuật và được bảo hiểm y tế chi trả hơn 38 tỉ đồng tiền viện phí.
TPO - 'Ngôi nhà xe lăn' nằm trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Kho (quận 1, TPHCM). Căn trọ ấm áp tình người có 26 thành viên sinh sống như anh chị em ruột thịt. Họ đồng cảm, giúp đỡ và nương tựa vào nhau san sẻ những thiệt thòi, khiếm khuyết trên thân thể giữa cuộc sống bộn bề nơi phố thị.
TPO - Ngày 13/4, Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai cho biết, đã có văn bản đề nghị các tổ chức, cá nhân của 4 trang tin điện tử đính chính thông tin chưa chính xác về dự án quy hoạch khu dân cư thôn Ia Ring (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, Gia Lai).
TPO - Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa có công văn đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn.
TPO - Đoàn kiểm tra của UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị và nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã Sơn Tây do để xảy ra những sai phạm về đất đai, xây dựng tại công trình khủng 9 tầng "mọc" trên đất trồng cây ở thôn Đồi Vua.
TPO - "Tôi có nói với lãnh đạo Sở QH&KT là thành phố giao cho chúng tôi miếng xương khó gặm quá, không thể nào ăn được dù chúng tôi rất muốn”, lãnh đạo Cty GP. Invest phát biểu trong Hội thảo về cải tạo chung cư cũ diễn ra sáng 12/4 tại Hà Nội.
TPO - Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố danh sách 11 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê, thuê mua trên địa bàn thành phố.
TPO - Dự án khu dân cư thị trấnTân Phú (Bình Phước) do Công ty CP Quang Minh Tiến làm chủ đầu tư thực hiện giao dịch mua bán khi chưa đủ pháp lý, đẩy khách hàng vào thế bế tắc. Trước đó, dự án này Bình Phước giao đất không thông qua đấu giá và bị Thanh tra Chính phủ đề nghị truy thu thuế, xử lý trách nhiệm cán bộ.
TPO - Theo các chuyên gia, trong cơn sốt đất lần này có yếu tố đóng góp của một số nhà môi giới mới như nhân viên kinh doanh đa cấp, ngân hàng hoặc bảo hiểm hay thậm chí những người bán nước ở đầu ngõ…
TPO - Công ty CP tập đoàn Picenza Việt Nam - chủ đầu tư dự án khu đô thị Picenza Riverside và Công ty CP Bất động sản Hano – Vid chủ đầu tư dự án khu dân cư lô số 3A, dọc suối Nậm La (TP Sơn La) vừa bị Sở Xây dựng Sơn La "tuýt còi" vì huy động vốn trái phép.
TP - Với hàng loạt sân golf được cấp phép thời gian gần đây, các chuyên gia cho rằng, cần có cơ chế quản lý chặt bất động sản nghỉ dưỡng “ăn theo” sân golf, áp thuế như đất dịch vụ - thương mại thông thường.