TPO - Khu đất xây dựng nhà ở thấp tầng để bán và công trình thương mại, dịch vụ, bãi đỗ xe tại Tháp Vàng, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) được đưa ra đấu giá có diện tích gần 17.000 m2, giá khởi điểm hơn 540 tỷ đồng.
TPO - Giai đoạn 2021 - 2025 TPHCM đưa ra chỉ tiêu xây mới 35.000 căn nhà ở xã hội nhưng đến thời điểm hiện nay, chỉ có duy nhất 1 dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng, 6 dự án đang thi công, 30 dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý.
TPO - Việc cho phép thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại với đất khác sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại các địa phương.
TPO - HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng giao Chính phủ quy định xử lý các diện tích đất công nằm xen kẽ trong dự án nhà ở thương mại để bảo đảm không làm thất thu ngân sách nhà nước, không làm thất thoát tài sản công là nguồn lực đất đai.
TPO - Trong số 50 dự án thu hồi, chấm dứt hoạt động có 32 dự án đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất; 18 dự án UBND TP Hà Nội giao cơ quan chức năng làm rõ một số nội dung liên quan để xử lý, đảm bảo theo đúng quy định.
TPO - Luật kinh doanh bất động sản mới vừa được Quốc hội thông qua cấm phân lô, bán nền thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, II, III.
Với những căn hộ bình dân có giá 2-3 tỷ đồng tại TP.HCM thì người có thu nhập trung bình thấp, nếu để dành được 100 triệu đồng/năm cũng phải mất khoảng 25 năm mới có thể mua được nhà.
TPO - Hà Nam kêu gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện 2 dự án khu dân cư tại huyện Lý Nhân và TP Phủ Lý với quy mô gần 38ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.
TPO - Hà Nội bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà ở của TP giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) 8 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.000 tỷ đồng với hơn 5.500 căn hộ.
TPO - Hà Nam chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư và các quyết định liên quan chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án nhà ở có tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng trên địa bàn của Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Việt Phát và Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7.
TPO - Hai ô đất ký hiệu B3/CT5 và B4/CT6 thuộc ô quy hoạch C14 phường Phúc Đồng, quận Long Biên với tổng diện tích hơn 27.000m2 sắp được đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở cao tầng nằm ở vị trí đẹp, được xem là các khu "đất vàng".
TPO - Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Nam vừa có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An - doanh nghiệp có liên quan vụ tranh chấp đất đai lớn nhất miền Trung.
TPO - Số dự án nhà ở riêng lẻ và căn hộ hoàn thành vào quý II/2023 chỉ bằng một nửa so với quý I/2023 và bằng khoảng 29.17% so với quý II/2022. Về giá bán giảm ở nhiều phân khúc, trong khi giá bán bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục có xu hướng giảm, tuy nhiên mức độ giảm không nhiều như thời điểm cuối năm trước do các chi phí vốn hiện nay vẫn ở mức cao.
TPO - Tính đến tháng 7, tỉnh Hòa Bình đã lựa chọn và ký hợp đồng 33 dự án nhà ở. Trong đó có 21 dự án nhà ở chậm tiến độ so với thời gian thực hiện hợp đồng.
TPO - Thái Nguyên mời nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án khu đô thị dịch vụ số 1, xã Tân Quang (TP Sông Công) với diện tích 31,5ha, tổng mức đầu tư dự án là 2.636 tỷ đồng.
TPO - "Nguyên nhân do vị trí các ô đất được quy hoạch vào khu vực khó khăn trong GPMB, như có nhà dân, mồ mả; khu vực đất lấn chiếm, vi phạm; hoặc không có hệ thống đường giao thông tiếp cận... Các chủ đầu tư cơ bản đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà ở để bán, không tập trung thực hiện GPMB đối với các ô đất này”, UBND TP Hà Nội lý giải về việc khó khăn trong GPMB phát triển các dự án, khu nhà ở xã hội hiện nay.
TP - Chiều 5/7, phát biểu kết luận tại phiên giải trình về công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận công tác giải quyết hồ sơ cấp GCN tại nhiều dự án chưa đáp ứng được nhu cầu của chủ đầu tư và người mua nhà.
TPO - Khu đô thị mới sân golf núi Nham Biền, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) có diện tích 134 ha, vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, chủ đầu tư dự án được kinh doanh bất động sản đối với phần đất ở với gần 1.000 căn nhà thấp tầng và 2 tòa nhà ở xã hội...
TPO - Người trẻ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà ở giá rẻ do không có sự cân đối giữa nguồn cung và cầu, cùng với việc chi phí sống tăng cao so với mức thu nhập. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra từ năm 2024 trở đi, khi một số dự án nhà ở vừa túi tiền bắt đầu hoạt động trở lại.
TPO - Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long (huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội) mới đây đang thông báo chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ mua nhà đợt thứ 27. Trước đó tại lần mở bán thứ 26 vào tháng 4/2023, dự án này thông báo vẫn còn 42 căn chưa bán được và 86 căn chưa có người thuê.
TPO - Qua thanh tra 16 dự án sử dụng đất (bao gồm cả dự án đối ứng trong dự án BT) trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót.
TPO - Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, quy định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã có sự thay đổi lớn so với trước. Tuy nhiên, còn có những quy định chưa đủ rõ ràng, khó xác định có thuộc phạm vi phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hay không?
TPO - 82 căn hộ chung cư thuộc dự án Eco Lakeview, là tài sản của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Hà Nội), sẽ được bán đấu giá trực tuyến vào ngày 19-20/6 tới.
Bộ Xây dựng luôn coi việc phát triển nhà ở xã hội là một ưu tiên để người thu nhập thấp được tiếp cận, sở hữu nhà ở. Tuy nhiên, dự án nhà ở xã hội quá ít ỏi, khiến khả năng tiếp cận của người dân khó khăn, phát triển nhà ở xã hội chưa đạt được mục tiêu đề ra.
TPO - Đối với các dự án có giá trị địa tô chênh lệch cao như dự án đô thị, dự án nhà ở thương mại, Nhà nước chỉ thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.
TPO - HoREA lo ngại trường hợp “đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp” có nguồn gốc đất công được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm lại được chuyển mục đích sử dụng đất, được công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại không thông qua đấu giá, đấu thầu có nguy cơ làm thất thu ngân sách, thất thoát tài sản công.
TPO - Chính phủ yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện dự án để tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản.
TPO - Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, đối với khu vực đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô.
TPO - Thanh tra Chính phủ xác định, nhiều dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam được lựa chọn nhà đầu tư không thông qua hình thức đấu thầu, như: Dự án HTKT Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức; Dự án HTKT Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai; Dự án Khu nhà ở cán bộ Đại học Xây dựng…